M.U đã sai lầm khi chọn Kagawa thay vì Hazard

Thứ bảy, ngày 31/08/2013 18:58 PM (GMT+7)
Sir Alex đứng giữa Kagawa và Hazard. Rột cục ông đã lựa chọn tiền vệ người Nhật Bản. Nhưng có vẻ đó là một lựa chọn sai lầm của chiến lược gia người Scotland.
Bình luận 0
Mùa hè năm ngoái, với mục tiêu đưa về hàng tiền vệ M.U một bản hợp đồng “bom tấn”, vừa có thể đá hộ công, lại vừa có thể chạy cánh tốt, Sir Alex Ferguson đã cử các thân tín của mình lùng sục khắp châu Âu. Rất nhiều cái tên lọt vào danh sách tuyển lựa của “Ông già gân” và một vài trường hợp ông đã thân chinh đến xem.

img
Sir Alex đã sai lầm khi chọn Kagawa thay vì Hazard?

Cuối tháng 4.2014, phóng viên phát hiện Ferguson hiện diện trên khán đài Pierre-Mauroy theo dõi trận đấu giữa Lille và PSG. Trận ấy, Hazard ghi 1 bàn thắng đẹp mắt và Ferguson đứng bật dậy vỗ tay rất to. Tất cả đều tin rằng, chiến lược gia người Scotland đã có lựa chọn của mình và ngày Hazard gia nhập M.U không còn xa.

Nhưng rồi mãi chẳng có gì xảy ra cả. Trái lại, M.U còn để Chelsea có cơ hội tham chiến và sau đó nhanh chóng “hốt” Hazard về London với giá 32 triệu bảng. Các Manucian rất thất vọng. Họ chẳng thể hiểu vì sao Sir Alex đã cất công tới xem Hazard thi đấu, vỗ tay tán thưởng và rồi án binh bất động như chẳng có gì xảy ra. Phải mãi tới gần đây, mọi thứ mới thông tỏ.

Theo tiết lộ từ cựu danh thủ Bryan Robson, Sir Alex từ bỏ ý định chiêu mộ Hazard vì phát hiện ra Shinji Kagawa. Thời điểm ấy, Kagawa chơi như "lên đồng" trong màu áo Dortmund. Chưa kể, giá của tiền vệ người Nhật Bản rẻ hơn và lại có thể giúp M.U tiếp cận thị trường châu Á.

Sir Alex yêu cầu Giám đốc Điều hành David Gill bay đến Đức, đàm phán với Dortmund và chốt giá chuyển nhượng ở mức 17,5 triệu euro. M.U có Kagawa và chẳng thèm ngó ngàng tới Hazard.

Tuy nhiên, đây có vẻ lại là một quyết định chuyển nhượng sai lầm của “Ông già gần”, ít nhất là ở mùa giải vừa qua. Sau 1 năm tại Anh, Kagawa và Hazard thể hiện 2 bộ mặt rất khác nhau.

Hazard bừng sáng trong màu áo Chelsea, ra sân 62 trận, ghi 14 bàn và có 20 đường kiến tạo thành công, đồng thời có tên trong danh sách đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất PFA. Ngược lại, Kagawa chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Anh ghi 6 bàn và có 3 đường kiến tạo thành công, bị mặc định không đủ thể lực chơi tại Premier League.

“Hazard có giá gần gấp đôi Kagawa, nhưng mức giá đó hợp lý vì cậu ấy trẻ hơn 2 tuổi. Quan trọng hơn, Hazard đã chứng tỏ mình xứng đáng tới từng xu, trong khi Kagawa thì ngày càng sa sút. Sir Alex đã sai trong lựa chọn này. Có lẽ ông ấy nên chiêu mộ Hazard chứ không phải Kagawa”, Bryan Robson nhận định.

Sir Alex đã nghỉ hưu, trong khi tương lai của Kagawa luôn bị đặt dấu hỏi kể từ khi David Moyes tiếp quản công việc. Cựu chiến lược gia Everton thích những cầu thủ giàu thể lực, chứ không phải một kẻ chỉ chơi tốt trong 45 phút đầu tiên.

Có tin Moyes đang lên kế hoạch đẩy Kagawa trở lại Dortmund theo dạng cho mượn 1 năm.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem