M.U hạ Inter Milan trên “loạt đấu súng”

Minh Chí Thứ tư, ngày 30/07/2014 08:45 AM (GMT+7)
Bị Inter Milan cầm hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu nhưng M.U đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi hạ đại diện đến từ Serie A trên loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 5-3 trong trận đấu tại bảng A, International Champions Cup 2014 vừa kết thúc cách đây ít phút.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

M.U:
Lindegaard (De Gea 46’), Smalling (Michael Keane 46’), Jones (Blackett 46’), Evans, Valencia (Shaw 46’), Fletcher, Herrera (Cleverley 46’), Young, Mata (Nani 46’) (Hernandez 77’), Rooney (Kagawa 46’), Welbeck (Zaha 46’). 

Inter: Handanovic (Carrizo 63’), Ranocchia, Vidic (Andreolli 72’), Juan Jesus, D'Ambrosio, Jonathan, Kuzmanovic (Laxalt 63’), Krhin (M'Vila 46’), Dodo (Nagatomo 63’), Botta (Taider 63’), Icardi. 

img M.U (áo xanh) có chiến thắng khá nhọc nhằn trước Inter.

Tuy không nhập cuộc với đội hình mạnh nhất nhưng với sự cơ động của hàng tiền vệ, M.U đã hoàn toàn làm chủ thế trận trước Inter. Mặc dù vậy, các pha bật tường quyết định cuối cùng của bầy Quỷ đỏ lại thiếu đi sự chính xác cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, M.U đã chủ động tăng tốc và tạo ra được một số cơ hội ngon ăn về phía khung thành của thủ môn Samir Handanovic bên phía Inter. Tiếc là các chân sút của họ lại không thể tận dụng được.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Louis Van Gaal đã quyết định tung 8 cầu thủ từ băng ghế dự bị gồm David De Gea, Michael Keane, Tyler Blackett, Tom Cleverley, Shinji Kagawa, Luke Shaw, Wilfried Zaha và Nani đang trên. Ba cái tên ở đội hình xuất phát được giữ lại gồm Jonny Evans, Daren Fletcher và Ashley Young.

Tuy nhiên, những sự điều chỉnh này cũng không thể mang lại tín hiệu tích cực khi nửa đỏ thành Manchester vẫn chơi “bế tắc toàn tập” trước hàng phòng ngự với số đông của Inter Milan.

Do các chân sút đôi bên đã thi đấu quá mờ nhạt nên tỷ số hòa 0-0 đã được giữ nguyên tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu. Điều đó khiến cả hai phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trên loạt đá 11m, M.U đã giành chiến thắng với kết quả 5-3. Ashley Young, Chicharito, Cleverley, Kagawa, Fletcher là những người thực hiện thành công các quả đá luân lưu cho Red Devils. Bên phía Inter, Guarin, M'Vila, Taider đã thực hiện thành công, còn Andreolli lại đá hỏng.

Như vậy, đây là chiến thắng thứ 2 của M.U tại bảng A giải đấu giao hữuInternational Champions Cup 2014. Điều đáng nói là cả 2 chiến thắng của họ đều trước những đại diện đến từ Serie A. Trước đó, họ đã hạ AS Roma với tỷ số 3-2. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem