M.U - Reading (1-0): Quỷ đỏ tiệm cận ngôi vương

Chủ nhật, ngày 17/03/2013 02:26 AM (GMT+7)
Dân Việt – Với bàn thắng duy nhất của Rooney, M.U đã nhẹ nhàng vượt qua Reading để lấy trọn 3 điểm, qua đó gia tăng cách biệt giữa ngôi đầu của họ với vị trí thứ 2 của Man City lên thành 15 điểm.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

M.U: David De Gea; Chris Smalling, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Alexander Buttner; Ashley Young, Ryan Giggs, Anderson, Danny Welbeck; Wayne Rooney, Robin van Persie.

Reading: Stewart Taylor; Nicky Shorey, Stephen Kelly, Alex Pearce, Adrian Mariappa; Karacan, Mikele Leigertwood, Jobi McAnuff, Garath McCleary, Hal Robson-Kanu; Noel Hunt.

Chiến thắng của M.U trước Reading không nằm ngoài dự đoán. Bất ngờ có chăng chỉ là trước một vị khách đang mất phương hướng sau khi “trảm” HLV Brian McDermott, đội chủ sân Old Trafford chỉ có chiến thắng với cách biệt tối thiếu.

Rooney đã chứng tỏ anh vẫn còn có ích cho M.U khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 21. Một bàn thắng vừa hay và vừa may bởi cú sút xa của R10 đã đưa bóng chạm người Pearce (5-Reading) trước khi đi thẳng vào lưới Reading.

Dẫu vậy 1-0 cũng là quá đủ để M.U giành trọn 3 điểm ở vòng 30 Premier League để tiệm cận “ngai vàng”.

Với tổng cộng 74 điểm sau 29 vòng đấu, họ đang hơn nhì bảng Man City tới 15 điểm. Một khoảng cách khá an toàn khi giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa. Giờ thì Sir Alex và các học trò đã có thể nghĩ tới ngôi vô địch bóng đá Anh lần thứ 20.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc M.U giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Phút 90+3, Kagawa (26-M.U) tạt bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Van Persie (20) ngã người bắt volley đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Reading.

Phút 86, Anderson (8-M.U) rời sân để nhường chỗ cho Shinji Kagawa (26).

Phút 85, Welbeck (19-M.U) nhả bóng lại tuyến hai cho Rooney (10) tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Reading.

Phút 84, Carrick (16-M.U) chuyền bóng cho Giggs (11) dứt điểm ở cự ly hẹp nhưng thủ môn Taylor (41-Reading) đã kịp khép góc.

Phút 76, Anderson (8-M.U) nỗ lực đi bóng bên cánh phải và căng ngang vào trong vòng cấm nhưng thủ môn Taylor (41-Reading) đã kịp ôm gọn bóng.

Phút 74, Michael Carrick (16-M.U) được tung vào sân thay Ashley Young (18).

Phút 70, Reading có liên tiếp hai sự thay đổi người. Nick Blackman (30), Adam Le Fondre (9) được tung vào sân thay Hunt (10) và Robson-Kanu (19).

Phút 63, M.U được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m hơi chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Van Persie (20) lại không thể chiến thắng được thủ thành Taylor (41-Reading).

Phút 61, Welbeck (19-M.U) đi bóng trung lộ rồi tung ra cú sút xa chạm người Shorey (3-Reading) đi hết đường biên ngang.

Phút 58, Buttner (28-M.U) phói hợp ăn ý với Ashley Young (18) rồi xâm nhập vòng cấm và thực hiện cú dứt điểm chân trái nhưng Karacan (4-Reading) đã kịp can thiệp.

img
 

Phút 56, Kelly (27-Reading) nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau với Ashley Young (18-M.U).

M.U đang chủ động giảm tốc độ. Trong khi đó, Reading cố gắng đẩy cao đội hình nhưng chưa thể tạo ra được sự khác biệt.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, M.U đã thi đấu áp đảo so với Reading khi kiểm soát bóng 54%. Qua 45 phút thi đấu đầu tiên, các chân sút bên phía Quỷ đỏ đã có 8 lần dứt điểm về phía cầu môn Reading, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía đội khách chỉ có 2 lần dứt điểm nhưng đều không trúng đích.

Kết thúc hiệp 1, M.U tạm dẫn 1-0.

Phút 43, Hunt (10-Reading) nhận thẻ vàng sau pha vào bóng ác ý với Smalling (12-M.U).

Phút 42, McAnuff (11-Reading) đi bóng bên ngoài vòng cấm và tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc.

Phút 32, Robson-Kanu (19-Reading) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa đi chệch cầu môn của M.U.

Phút 28, Welbeck (19-M.U) nhả bóng vừa tầm cho Rooney (10) tung ra cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Taylor (41-Reading).

Phút 26, Welbeck (19-M.U) đột phá trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Reading.

img
 

Vào! M.U - Reading: 1-0. Phút 21, Ferdinand (5-M.U) dẫn bóng từ phần sân nhà lên sát vòng cấm Reading rồi kiến tạo cơ hội cho Rooney. R10 khống chế một nhịp ra tung ra cú sút xa chạm người Pearce (5-Reading) đi thẳng vào lưới, mở tỷ số cho M.U.

Phút 20, Giggs (11-M.U) có đường chuyền từ phần sân nhà cho Ashley Young (18) xâm nhập vòng cấm nhưng thủ thành Taylor (41-Reading) đã kịp băng ra cản phá.

Phút 18, Smalling (12-M.U) đánh đầu chuyền bóng cho Welbeck (19) khống chế bằng ngực rồi bắt volley đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Taylor (41-Reading).

Phút 15, Ferdinand (5-M.U) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Ashley Young (18) đột phá xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Reading.

Phút 13, Rooney (10-M.U) thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm nhưng Pearce (5-Reading) đã đánh đầu phá bóng giải nguy.

Tuy phải thi đấu trên sân khách nhưng Reading đã chủ động nhập cuộc khá tự tin khiến M.U gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Hiệp 1 bắt đầu.

Sau hai trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng (thua Real Madrid 1-2 trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League và hòa Chelsea 2-2 tại tứ kết FA Cup), giới chuyên môn và người hâm mộ đã tỏ ra hoài nghi về việc M.U đã có dấu hiệu xuống sức trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.

Hơn lúc nào hết, thầy trò Sir Alex Ferguson đang rất cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin cũng như dập sự hoài nghi của tất cả mọi người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem