M.U tiếp tục “nuốt đắng” trên thị trường chuyển nhượng

Thứ năm, ngày 05/06/2014 08:22 AM (GMT+7)
Sau những cái tên như Ezequiel Garay, Toni Kroos hay Arjen Robben, tới lượt tiền vệ Enzo Perez của Benfica đã thẳng thừng từ chối cơ hội gia nhập M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Bình luận 0

Trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế lão tướng Paul Scholes, HLV Louis Van Gaal sẵn sàng bỏ ra 30 triệu euro để giải phóng hợp đồng nhằm nhanh chóng đón tiền vệ Enzo Perez của Benfica về sân Old Trafford.

img
Enzo Perez thẳng thừng "nói không" với M.U.

Mặc dù vậy, ngôi sao 28 vừa lên tiếng tuyên bố, anh cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống tại Benfica. Vì vậy, chẳng có lý do gì khiến anh phải nói lời chia tay với đội chủ sân Estadio da Luz trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Perez nói: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong màu áo Benfica. Trước khi trở về tập trung cùng ĐT Argentina để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014, tôi đã đặt bút gia hạn hợp đồng với Benfica tới tháng 6.2018. Tôi muốn tiếp tục cống hiến cho CLB.

Ở Benfica, tôi luôn được tạo điều kiện để phát huy hết khả năng của mình. Do đó, tôi sẽ nỗ lực tập luyện và thi đấu tốt để đáp lại tình yêu của mọi người dành cho mình. Ngoài ra, tôi sẽ tôn trọng quyết định của Ban lãnh đạo CLB về tương lai của mình”.

Như vậy, Perez chính là ngôi sao thứ 4 thẳng thừng cự tuyệt M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau những cái tên như trung vệ Ezequiel Garay (Benfica) cùng bộ đôi tiền vệ Toni Kroos và Arjen Robben (Bayern Munich).

Chắc chắn, sau khi nhận được tín hiệu phản hồi từ Perez, HLV Van Gaal buộc phải chuyển hướng sang những tiền vệ trung tâm khác khác gồm Koke (Atletico Madrid), Cesc Fabregas (Barcelona), Kevin Strootman (AS Roma), Jordi Clasie (Feyenoord) hay Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem