M.U trở lại hay đang “giãy chết”: Quỷ đỏ đã thực sự hồi sinh?

Thứ ba, ngày 25/03/2014 19:30 PM (GMT+7)
Sau khi M.U giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Olympiacos và West Ham, đã bắt đầu xuất hiện những lời nhận định về sự hồi sinh của bầy Quỷ đỏ. Vậy các học trò của David Moyes đã thực sự tìm lại hình ảnh của chính mình?
Bình luận 0

Những tín hiệu tích cực

Với những fan hâm mộ trung thành của M.U, điều đầu tiên họ có thể nhận thấy trong 2 trận thắng trước Olympiacos và West Ham, đó là việc tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã được cải thiện rõ rệt. Trong cả hai trận đấu đó, các Manucian không còn phải chứng kiến các cầu thủ con cưng của mình thi đấu vật vờ như kiểu… ra sân cho có lệ như trước đây.

img
M.U đang dần tìm lại hình ảnh của chính mình.

Bên cạnh đó, các cầu thủ đã bắt đầu cho thấy tinh thần đoàn kết. Trong phòng thay đồ, HLV David Moyes cũng tạm dẹp yên được tinh thần nổi loạn của những ngôi sao như Ryan Giggs hay Robin van Persie.

Nhờ vậy, đội hình Quỷ đỏ đã bắt đầu cho thấy được sự gắn kết của cả 3 tuyến, dù guồng máy tấn công của họ vẫn chưa thực sự được vận hành một cách trơn tru như dưới thời Sir Alex Ferguson.

Ở phương diện đấu pháp chiến thuật, Moyes vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc nhưng trong lối chơi của M.U không còn đậm chất Taca-dada (tạt cánh, đầu đầu) như thường lệ. Thay vào đó, đội chủ sân Old Trafford cũng bắt đầu sử dụng lối chơi tấn công trung lộ để tận dụng khả năng chọc khe của những “chân chuyền” như Michael Carrick, Juan Mata, Shinji Kagawa hay Ryan Giggs.

Điều quan trọng nhất mà M.U thể hiện trong 2 trận đấu vừa qua đó là cách tiếp cận trận đấu. Trái với cách nhập cuộc dè chừng như trước đây, Moyes đã cho các học trò chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra thế trận áp đảo so với đối thủ của mình.

Ngoài ra, trong lúc đội nhà đang rời vào tình cảnh “hấp hối”, các cầu thủ M.U đã chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi giành chiến thắng khá thuyết phục trước các đối thủ.

Vấn đề còn tồn tại

Bên cạnh những tín hiệu tích cực kể trên, lối chơi của M.U trong 2 trận đấu vừa qua vẫn còn tồn tài khá nhiều vấn đề nan giải. Đầu tiên phải kể tới sự lơi lỏng của hàng phòng ngự. Đây được xem là “căn bệnh kinh niên” của Red Devils ở mùa giải này.

Ở trận thắng 3-0 trước Olympiacos, bộ tứ hậu vệ Rafael Da Silva, Rio Ferdinand, Phil Jones và Patrice Evra đã không ít lần để lộ những khoảng trống chết người trước khung thành. Rất may là họ vẫn còn một chốt chặt đáng tin cậy nơi cầu môn, đó là thủ thành David De Gea khi anh đã có không dưới 4 lần phản xạ xuất sắc và cứu cho M.U những bàn thua trông thấy.

img
Bộ đôi tiền vệ Juan Mata và Shinji Kagawa còn yếu kém trong khâu dứt điểm.

Sang trận gặp West Ham, những sai lầm nơi hàng phòng ngự M.U vẫn chưa được Moyes khắc phục một cách triệt để. Rất may là các chân sút của The Hammers lại không thể tận dụng tốt các cơ hội mà mình có được.

Trong khi hàng thủ thi đấu khá lỏng lẻo, bộ đôi tiền vệ phòng ngự Carrick – Fellaini (trận gặp Olympiacos) và Fellani – Fletcher (trận gặp West Ham) vẫn chưa có được sự hỗ trợ cần thiết cho tuyến dưới. Mặt khác, khả năng đánh chặn từ xa của họ cũng đang bị đặt câu hỏi.

Thêm vào đó, khả năng dứt điểm của các tiền vệ M.U như Mata, Fellaini, Kagawa hay Young vẫn còn bị đặt câu hỏi lớn. Đơn cử là ở trận thắng 2-0 trước West Ham, bộ ba này đã đứng trước khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng họ lại dứt điểm ra ngoài hoặc bị thủ thành Adrian cản phá.

Nếu các tiền vệ tiếp tục yếu kém và vô duyên trong khâu dứt điểm, M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đụng độ với những đội bóng có hàng thủ chắc chắn và những tiền đạo của họ như Rooney, Chicharito hay Danny Welbeck (Van Persie đang phải vắng mặt vì chấn thương) bị đối phương vô hiệu hóa.

Xét trên bình diện tổng quát, lối chơi của M.U đã bắt đầu có sự khởi sắc. Tuy nhiên, sự hồi sinh của họ chỉ có thể được kết luận sau trận derby Manchester với Man City vào rạng sáng mai, bởi Olympiacos và West Ham đều là những đội bóng nhỏ và chưa thể xứng tầm với Quỷ đỏ.

M.U vừa có chiến thắng 3-0 trước Olympiakos để giành vé vào tứ kết Champions League. Các CĐV đội này cũng như báo chí Anh đang tung hô như thể Quỷ đỏ vừa giành chức vô địch lịch sử. Nhiều người cho rằng M.U đang tràn đầy cơ hội cứu vãn cả mùa giải thất bại bằng chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên, cũng không ít người nhận định trận thắng Olympiakos chỉ là “hồi quang phản chiếu”, là những giãy giụa cuối cùng của kẻ sắp chết; bởi lẽ với quá nhiều điểm yếu mang tính hệ thống, M.U không thể giải quyết trong một sớm một chiều, càng không thể khắc phục chỉ sau 1 trận thắng. Quan điểm và sẻ chia của bạn về vấn đề này như thế nào?

Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề M.U trở lại hay đang “giãy chết” xin được gửi về địa chỉ hòm thư baodanviet@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem