M.U trói chặt “Beckham mới”

Thứ tư, ngày 21/08/2013 18:57 PM (GMT+7)
Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của Adnan Januzaj tại tour du đấu mùa hè vừa qua, lãnh đạo M.U đã quyết định mời tiền vệ người Bỉ này gia hạn hợp đồng thêm 5 năm.
Bình luận 0

Tour du đấu mùa hè vừa qua, M.U đã trình làng khá nhiều tài năng trẻ sáng giá, nổi bật trong số ấy có Adnan Januzaj. Với những bước chạy thanh thoát, những pha đi bóng kỹ thuật và khả năng xử lý thông minh, tiền vệ 18 tuổi người Bỉ đã được ví như “David Beckham” mới của “Quỷ đỏ” nước Anh.

M.U trói chặt Januzaj tới năm 2020
M.U trói chặt Januzaj tới năm 2020

Không chỉ có vậy, cách đây ít ngày, Januzaj còn vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất M.U mùa vừa qua. Rất nhiều đội bóng tầm cỡ như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, Monaco hay PSG đã để mắt tới Januzaj. Thậm chí phía Juventus đã gửi tới lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng.

Trong hoàn cảnh đó, ngay trước khi mùa giải 2013-2014 khởi tranh, những người đứng đầu M.U đã xúc tiến kế hoạch mời Januzaj gia hạn. Theo tiết lộ từ Daily Mail, nhà ĐKVĐ Premier League vừa đề nghị tài năng trẻ 18 tuổi này gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, tức từ 2015 lên thành 2020.

Januzaj có lẽ sẽ không từ chối. Dưới thời HLV David Moyes, anh đang có những cơ hội lớn để phát triển tài năng của mình. Trong loạt giao hữu hè vừa qua, hầu như trận nào cựu chiến lược gia Everton cũng trao cho Januzaj cơ hội vào sân. Ngay như ở trận tranh Community Shield, anh cũng góp mặt khoảng 10 phút.

Theo một nguồn tin từ M.U, cách đây ít ngày, một số thành viên Ban huấn luyện đã khuyên Moyes nên gửi Januzaj tới một đội bóng nào đó thuộc Hạng Nhất để trao dồi thêm kinh nghiệm. Nhưng ông đã phẩy tay bỏ qua. Moyes tin rằng, Januzaj có đủ tài năng để thi đấu và cống hiến cho đội 1 M.U ở mùa giải năm nay.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem