M.U tuột khỏi tay ngôi vị CLB thể thao số 1 thế giới

Thứ tư, ngày 05/10/2011 15:29 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo thống kê mới đây của tạp chí Forbes (Mỹ), M.U đã bị đội bóng chày New York Yankees soán ngôi CLB thể thao giá trị nhất thế giới.
Bình luận 0

Trong vòng 4 năm qua, M.U luôn là thương hiệu thể thao số một thế giới với giá trị thương hiệu lên tới 175 triệu bảng. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển vượt bậc trong năm 2011 cộng với việc tỷ giá đồng USD ngày càng tăng so với đồng bảng Anh nên CLB bóng chày New York Yankees đã vươn lên soán ngôi “Quỷ đỏ”.

img
 

Mặc dù đang có sự khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, nhưng Arsenal vẫn bất ngờ giành vị trí thứ 8 với giá trị 103 triệu bảng. Arsenal và M.U chính là hai đại diện của bóng đá Anh góp mặt trong Top 10 CLB thể thao có giá trị nhất thế giới.

Ngoài đội bóng Anh, bóng đá châu Âu cũng góp mặt một số tên tuổi khác trong Top 10 gồm Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona và AC Milan.

Top 10 CLB thể thao có giá trị nhất thế giới:

1, New York Yankees (Bóng chày) – 340 triệu USD.

2, Manchester United (Bóng đá) – 269 triệu USD.

3, Real Madrid (Bóng đá) – 264 triệu USD.

4, Dallas Cowboys (Bóng bầu dục) – 193 triệu USD.

5, Bayern Munich (Bóng đá) – 179 triệu USD.

6, Boston Red Sox (Bóng chày) – 173 triệu USD.

7, Barcelona (Bóng đá) – 172 triệu USD.

8, Arsenal (Bóng đá) – 158 triệu USD.

9, AC Milan (Bóng đá) – 147 triệu USD.

10, New England Patriots (Bóng bầu dục) – 146 triệu USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem