M.U văng khỏi top 4 Premier League, học trò Solskjaer trút giận vào trọng tài

Long Nguyên Thứ hai, ngày 11/03/2019 10:40 AM (GMT+7)
Hậu vệ Ashley Young của M.U cho rằng, sai lầm của trọng tài là một trong những nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” thua Arsenal tại vòng 30 giải ngoại hạng Anh và mất vị trí trong top 4.
Bình luận 0

Trận đấu Super Sunday giữa Arsenal và M.U là trận cầu tâm điểm của vòng 30 giải ngoại hạng Anh. Cuộc so tài có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tranh vị trí ở top 4 giữa hai đội bóng.

M.U đã có sự khởi đầu khá tốt, nhưng họ lại bị thủng lưới sớm từ một tình huống xử lý thiếu chắc chắn của thủ môn David de Gea. Sau đó, M.U dồn lên tấn công, tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới Arsenal.

img

Tình huống dẫn tới quả phạt đền của Arsenal khiến cầu thủ M.U bất phục

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà không chỉ hóa giải tốt các pha công thành của M.U mà còn có thêm bàn thắng. Ở hiệp hai, pha tác động của Fred với Lacazette đã được trọng tài quyết định là phạm lỗi.

Được hưởng quả phạt đền, Aubameyang ghi bàn thứ hai, ấn định thắng lợi 2-0 quan trọng cho Arsenal. Chiến thắng này giúp Arsenal vượt qua chính M.U để giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 30 vòng đấu.

Sau trận đấu, hậu vệ Ashley Young khẳng định: “Từ góc nhìn của tôi, tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Trọng tài đã xử lý không chính xác ở tình huống này”.

Phân tích kỹ hơn về màn trình diễn kém cỏi của đội nhà, Young nhấn mạnh: “Thất vọng là khó tránh, nhất là khi đội bóng của bạn tạo ra rất nhiều cơ hội. Vào một ngày khác, chúng tôi sẽ nắm lấy những cơ hội đó.

Chúng tôi thậm chí có thể ghi 2 hoặc 3 bàn trong hiệp 1. Chạm trán các đội bóng hàng đầu, bạn sẽ bị trừng phạt nếu mắc sai lầm dù nhỏ nhất”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem