Mưa bom dội xuống Donetsk, Đông Ukraine, ít nhất 11 dân thường chết oan

Phương Đăng (theo AP, VOR, Aljazeera) Thứ tư, ngày 16/07/2014 08:53 AM (GMT+7)
Hãng tin AP của Mỹ đưa tin, ít nhất 11 người dân vô tội đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi trận mưa bom dội xuống khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 15.7, phá hủy và làm sập một chung cư.
Bình luận 0
Các quan chức khu vực thừa nhận, cuộc không kích đã bắn trúng một chung cư 4 tầng ở thị trấn Snizhne, thuộc khu vực Donetsk khiến tòa nhà sụp đổ. Một chung cư khác gần đó cũng bị phá hủy.
 
Giới chức y tế trong khu vực Donetsk, nơi quân ly khai vẫn đang nắm quyền kiểm soát và chiếm ưu thế cũng xác nhận, 11 người dân vô tội đã thiệt mạng trong cuộc không kích.

Cư dân Donetsk, Igor Chernetsov đã mất vợ trong vụ tấn công, đau đớn chia sẻ: "Tôi nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng và rồi đột nhiên tôi bị văng ra khỏi căn hộ ở tầng 4".

img 
Ông Igor Chernetsov đã mất vợ sau cuộc không kích ở Snizhne, cách Donetsk 100 km về phía Đông ngày 15.7


Trong khi đó, tại hiện trường vụ sập chung cư, các nhân viên cứu hộ không khỏi xót xa khi họ cứu được một em bé với đôi chân gãy nhưng vẫn sống sót từ dưới đống đổ nát.

Phe ly khai cáo buộc Không quân Ukraine đã mở cuộc không kích chết người. Theo lực lượng dân quân Donetsk, vụ không kích do 2 chiến đấu cơ Su-25 đảm nhiệm.

Lực lượng này cũng thông báo, chiến đấu cơ Ukraine còn ném bom Shakhtarsk, một trấn có dân số 60.000 dân cách Donetsk 57 km. Thương vong dân sự hiện đang được thống kê.

img

Người dân đào bới đống đổ nát sau vụ không kích để tìm kiếm người sống sót.

Cũng trong ngày hôm qua (15.7), các lực lượng vũ trang trung thành với chính phủ Kiev cũng tiến hành pháo kích dữ dội vào khu vực Dmytrovka bằng việc sử dụng nhiều hệ thống tên lửa đa nòng Grad.

Tuy nhiên, chính phủ Kiev ngay lập tức chối bỏ trách nhiệm, song theo AP, họ chưa đưa ra được lời giải thích cho vụ việc.  

 Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định, Không quân nước này không thể thực hiện vụ đánh bom vì không máy bay nào của lực lượng này được triển khai tại khu vực vào thời điểm diễn ra cuộc không kích.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andrei Lysenko suy đoán, vụ không kích "hành động khiêu khích đẫm máu và đáng nghi” nhằm đổ trách nhiệm cho các lực lượng vũ trang.

Ukraine gần đây liên tục cáo buộc Moscow “nhúng tay” vào các cuộc tấn công chống lại quân đội Kiev và cung cấp vũ khí cho quân ly khai miền Đông.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cáo buộc, một chiếc máy bay vận tải quân sự, tham gia vào chiến dịch chống quân ly khai ở miền Đông, dường như đã bị bắn hạ bởi tên lửa được bắn từ phía Nga.

Hàng trăm dân thường được cho là đã thiệt mạng kể từ khí chính quyền Kiev bắt đầu phát động chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ly khai miền Đông từ giữa tháng 4, dẫn đến các cuộc đụng độ, giao tranh bạo lực. các điểm nóng chiến sự bao gồm các điểm nóng như Slavyansk, Kramatorsk, Odessa và Mariupol…

 Trong khi đó, giới chức trách Ukraine cho biết, 258 thành viên của các lực lượng vũ trang Ukraine tham gia chiến dịch quân sự tại miền Đông nước này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và 922 người khác bị thương.
 
Moscow đã nhiều lần lên án chiến dịch quân sự của Kiev và kêu gọi đối thoại toàn quốc ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem