• Tiếp nối thành công của Lễ hội cam Cao Phong trong nhiều năm qua, trong hai ngày 18-19.11, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tiếp tục đồng hành cùng huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) tổ chức Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 3, với sự tham gia của nhiều nhà vườn lớn trên địa bàn huyện.
  • Cao Phong (Hòa Bình) được coi là thị trấn có nhiều tỷ phú nhất ở đất Tây Bắc nhờ phát triển nghề trồng cam. Cây cam đã mang lại sự đổi đời cho người dân nơi đây, đặc biệt là giống cam lòng vàng đã tạo nên thương hiệu cam Cao Phong nổi tiếng khắp cả nước.
  • Mấy năm gần đây, người trồng cam ở đất Cao Phong, tỉnh Hòa Bình liên tục thắng đậm. 1ha cam đến kì thu hoạch cho tiền tỷ là chuyện thường đã đưa Cao Phong trở thành thị trấn tỷ phú, giàu nhất vùng Tây Bắc. Thu nhập từ cây cam đã giúp cho người dân Cao Phong có nhà lầu, xe hơi...