“Mưa đông kết” - Hiện tượng hiếm hoi xuất hiện ở Lào Cai

Thứ ba, ngày 18/01/2011 12:15 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng sớm nay, 18-1, người dân xã Ý Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) quá ngỡ ngàng khi băng phủ một lớp dày, trắng xoá trước sân nhà, trong vườn, và trải hầu khắp cả núi đồi.
Bình luận 0

Đây là hiện tượng thời tiết đặc biệt, rất hiếm khi xảy ra ở miền Bắc nước ta, chuyên ngành Khí tượng - Thủy văn gọi là “mưa đông kết tạo thành băng giá”.

Nguyên nhân, đám mây gây mưa bao gồm những hạt đá nhỏ và các giọt nước rất lạnh, khi rơi xuống mặt đất, gặp nền nhiệt độ thấp (tối thiểu phải dưới 0 độ C), thì những hạt đá nhỏ, giọt nước rất lạnh liên kết lại rất nhanh, tạo thành các mảng băng phủ kín mặt đất.

img
Hình chỉ mang tính minh họa

Cấu trúc của băng bên ngoài là lớp đá cứng, bên trong là các lớp nước quá lạnh và lớp đá mỏng xếp chồng lên nhau. Mưa càng nhiều thì lớp băng càng dày hơn.

>> Ngỡ ngàng ngắm mưa đông kết trắng xóa Lào Cai

Thầy Nguyễn Vĩnh Thịnh, giáo viên trường tiểu học số I, xã Ý Tý (Bát Xát), người đã có 12 năm dạy học và sinh sống tại địa phương, cho biết: Đây là lần đầu tiên thầy được chứng kiến hiện tượng thời tiết “đặc sắc” này. Những chỗ trũng băng dồn lại dày tới 5-7cm, băng tồn tại đến khoảng 9 giờ sáng, khi nhiệt độ ấm lên mới bắt đầu tan dần.

Không riêng xã Ý Tý, hiện tượng “mưa đông kết tạo thành băng giá” còn lan toả sang cả xã Ngải Thầu liền kề nhưng với cường độ nhẹ hơn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem