Mưa dông lớn tại Nội Bài, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh

Nguyễn Đức Thứ ba, ngày 01/08/2017 07:09 AM (GMT+7)
Mưa lớn, gió giật mạnh tại sân bay Nội Bài đã khiến nhiều chuyến bay đến bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

img

Tối 31/7, nhiều chuyến bay không thể cất hạ cánh xuống sân bay Nội Bài do gió giật mạnh, mưa lớn. Ảnh minh họa.

Ngày 1/8, đại diện hãng hàng không Vietjet Air cho hay, tối 31/7, Hà Nội có mưa lớn và gió giật mạnh nên tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, không đủ điều kiện cất, hạ cánh.

Cụ thể, chuyến bay số hiệu VJ496 từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội phải hạ cánh xuống sân bay Vinh.

Chuyến bay VJ142 TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội; VJ542 từ Đà Nẵng đi Hà Nội; VJ458 từ Phú Quốc đi Hà Nội; VJ782 từ Nha Trang đi Hà Nội đã phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng chờ thời tiết tốt mới bay được về Hà Nội.

Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cũng thông tin 4 chuyến bay của hãng này bị ảnh hưởng do mưa dông lớn tối 31/7. Cụ thể 3 chuyến bay (VN 266/258/7248) từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng,

1 chuyến bay (VN186) từ Đà Nẵng đi Nội Bài đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Vinh. Bên cạnh đó, 5 chuyến bay (VN277/287 từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, VN300/301 giữa TP. Hồ Chí Minh và Tokyo (Nhật Bản)  VN416 từ Hà Nội đi Seoul) đã bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền.

Đại diện các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website của hãng. Tại đây, hành khách kiểm tra được "code" vé, tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại.

Không hạ cánh được ở Cam Ranh, máy bay quay về Tân Sơn Nhất

Phi công đã bay vòng chờ thời tiết tốt lên và 2 lần hạ độ cao vào tiếp cận nhưng không đủ điều kiện hạ cánh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem