Mưa lớn kèm theo dông lốc ở Hoà Bình làm 3 người thương vong

Hà Hoàng Thứ hai, ngày 01/06/2020 22:26 PM (GMT+7)
Trận mưa lớn kèm theo dông lốc chiều nay (1/6), tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình làm 3 người thương vong.
Bình luận 0

Mưa lớn kèm theo dông lốc ở huyện Cao Phong

Nạn nhân tử vong là chị Bùi Thị Miện (sinh năm 1979) và 2 người bị thương là chị Bùi Thị Lảnh (sinh năm 1968) và Bùi Thị Thi (sinh năm 1975, cùng trú tại xóm Bưng, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

Được biết, 3 nạn nhân vụ dông lốc này ở cùng 1 xóm. Chiều nay, đang trên đường đi chăn trâu về thì gặp trời mưa. Khi 3 người về cách nhà khoảng 70m thì bất ngờ bị 1 tấm tôn do gió lốc cuốn văng vào người gây thương tích. Trong đó, chị Bùi Thị Miện bị cạnh sắc của tấm tôn văng vào vùng đầu gây thương tích nặng và tử vong. Hai người còn lại bị thương nặng và được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Mưa lớn kèm theo dông lốc làm 3 người thương vong  - Ảnh 1.

Mưa lớn kèm theo dông lốc làm tốc mái nhà của người dân ở huyện Cao Phong và 3 người thương vong.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 16h30 mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm tốc mái nhà của người dân từ khu 2 đến khu 4, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Trụ sở cơ quan khối đoàn thể, huyện ủy và UBND huyện cũng bị ảnh hưởng, kính bị vỡ, các cây tại khuôn viên cũng bị gãy, đổ.

Mưa lớn kèm theo dông lốc làm 3 người thương vong  - Ảnh 3.

Trụ sở cơ quan khối đoàn thể huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bị vỡ kính.

Tại tỉnh lộ 12B, đoạn thuộc xã Thu Phong (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), nhiều cây cối bị dông quật gãy đổ xuống đường, cản trở lưu thông. Một số ngôi nhà của người dân ở ven đường tỉnh lộ 12B cũng bị tốc mái và hư hỏng nặng. Tại thị trấn Cao Phong, các bảng quảng cáo, đèn led treo ở Quốc lộ 6 bị hư hỏng nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem