Mưa lũ miền Bắc ngày càng khốc liệt, thời tiết có gì bất thường?

Triệu Quang Thứ sáu, ngày 29/06/2018 17:55 PM (GMT+7)
Đợt mưa lũ lớn nhất từ đầu mùa ở miền Bắc đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản cho người dân.
Bình luận 0

img

Đợt lũ lớn đầu tiên trong năm 2018 gây ra hậu quả nặng nề cho người dân miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 23-26/6, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt là 3 tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai. Mưa lớn đã khiến tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở diễn ra ở nhiều nơi, gây hậu quả nặng nề cho người dân vùng Tây Bắc.

Theo lịch khí hậu, mùa mưa lũ ở miền Bắc thông thường diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm. Tuy nhiên, năm nay mới chỉ tháng 6, lũ lớn đã về gây hậu quả nặng nề, thời tiết có gì bất thường?

Về vấn đề này, ngày 29/6, trao đổi với PV, bà Trịnh Thu Phương - Trưởng phòng  Dự báo thuỷ văn Bắc Bộ (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho hay, đợt mưa lũ vừa qua là đợt mưa lũ lớn nhất từ đầu mùa lũ ở Bắc Bộ.

“Đợt mưa lũ này xảy ra trong mùa lũ ở khu vực Bắc Bộ, không sớm. Trước đó, 3 đợt lũ và lũ nhỏ đầu tiên tại Bắc Bộ đã xuất hiện trong tháng 4 và tháng 5/2018 với biên độ lũ lên từ 1-3m”, bà Phương nói.

Theo bà Phương, nguyên nhân của đợt mưa lũ này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với xoáy thấp hoạt động mạnh nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng gây ra lũ quét và sạt lở đất.

Tại Mường Tè (Lai Châu) trong ngày 25/6 đã có mưa 210mm; tại Nậm Giàng có mưa 386mm trong ngày 24/6; tại Bắc Quang (Hà Giang) có mưa 307mm trong ngày 24 và tại TP Hà Giang có mưa 165mm trong ngày 25/6...

Trưởng phòng  Dự báo thuỷ văn Bắc Bộ cho biết thêm, thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm luôn là giai đoạn có mưa lớn nhất ở các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc. Trong quá khứ, ngành khí tượng cũng đo được lượng mưa tương đối lớn so với đợt mưa gây ra lũ vừa qua.

Cụ thể, tại Lai Châu ngày 28/6/2003 ghi nhận mưa 184mm/ngày; ngày 15/6/2005 ghi nhận mưa 193mm/ngày, còn lượng mưa trên 100mm/ngày tại Lai Châu trong khoảng thời gian này là khá phổ biến.

Tại Hà Giang trong cùng thời kỳ đã xảy ra mưa cường độ lớn tương đương năm nay. Cụ thể, 26/4/1999 có mưa 129mm, 24/5/1973 có mưa 256mm, 7/6/1994 có mưa 196mm.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về PCTT&TKCN, tính đến 7h sáng 29/6, đợt mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc đã làm 23 người chết (Hà Giang 5 người; Lai Châu 16 người; Lào Cai 1 người, Quảng Ninh 1 người); 10 người mất tích và 16 người bị thương.

Mưa lũ cũng làm 160 nhà bị đổ, cuốn trôi, gần 1.000 nhà bị hư hại, trên 1.800 căn nhà bị ngập nước; khoảng 2.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, hàng chục nghìn gia súc bị chết, nhiều ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại, nhiều quốc lộ bị hư hỏng gây ùn tắc...

Tổng thiệt hại của đợt mưa lũ vừa qua ước tính gần 530 tỷ đồng.

Ký ức kinh hoàng của người thoát chết khi cả bản bị vùi lấp

Nửa quả đồi đổ ụp xuống sáng 27/6 vùi lấp toàn bộ nhà cửa, tài sản của 24 hộ dân bản Sáng Tùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem