HoREA đề nghị Bộ Tài chính xem xét trình Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải pháp có thể sử dụng một phần nguồn vốn đầu tư công để nhà nước mua lại khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn của tháng 12/2022 và 6 tháng đầu năm 2023, vì không doanh nghiệp nào lại "dám bội tín" với nhà nước.
Nhằm bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung dài hạn của khách hàng, LienVietPostBank chào bán 1.950 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022.
Tỉnh Khánh Hòa dự kiến phát hành trái phiếu tập trung một đợt vào tháng 7/2023 với 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm và 10 năm và cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ để đưa ra những giải pháp trước mắt và dài hạn, nhằm củng cố niềm tin của thị trường, đưa thị trường tiếp tục phát triển bền vững
Trong bối cảnh phát hành mới gần như đóng băng, thị trường tiếp tục chứng kiến làn sóng doanh nghiệp mua trái phiếu trước hạn. Số liệu từ công ty phân tích dữ liệu FiinRatings, dư nợ trái phiếu nội địa giảm hơn 15,8 nghìn tỷ đồng trong tháng 10.
Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa công bố hoàn tất việc mua lại trước hạn hai lô trái phiếu phát hành năm 2021 và đáo hạn năm 2024.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp; giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo xử lý.
Lãnh đạo TP.HCM đề nghị ngân hàng SCB phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố chủ động bố trí địa điểm tiếp người dân rộng rãi, thông thoáng; cung cấp thông tin, giải thích rõ ràng; tuyệt đối không né tránh người mua trái phiếu. Phía đại diện ngân hàng khẳng định "không vô can" với vấn đề này và sẽ đồng hành cùng người dân.
Để chặn tình trạng bond run, Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhấn mạnh, khi mua trái phiếu, nhà đầu tư cần đặc biệt xác định rõ, đây là kênh đầu tư, không phải là sản phẩm tiết kiệm như ngân hàng.
Canada sẽ bán một trái phiếu 5 năm do chính phủ hậu thuẫn để huy động tiền cho Ukraine, đồng thời sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 35 cá nhân Nga, bao gồm cả các giám đốc điều hành của Gazprom, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hôm 28/10.