Mưa tuyết nhấn chìm New York trong băng giá giữa tháng Tư 

Phương Đăng Thứ ba, ngày 03/04/2018 16:00 PM (GMT+7)
New York chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa tuyết tháng 4 dữ dội nhất kể từ năm 1982 trở lại đây, khiến thành phố Mỹ bị nhấn chìm trong băng giá. 
Bình luận 0

img

Mưa tuyết khiến New York chìm trong một màu trắng.

Tuyết rơi xuống New York từ đầu buổi sáng cho tới 10h đã tạo ra lớp tuyết dày 14 cm ở Central Park (Công viên Trung tâm) - mức cao nhất trong tháng Tư trong 36 năm. Nhiệt độ 15 độ C từ ngày hôm trước cũng giảm xuống còn -1 độ C.  

Điều này có nghĩa là độ dày trung bình của lớp băng tuyết trong mùa đông 2017-2018 ở New York lên tới 104 cm, dày hơn mùa đông năm ngoái tới 38 cm. 

img

Nhiệt độ cũng giảm mạnh, đột ngột.

Tầm nhìn ở Central Park chỉ còn 400m hoặc ít hơn trong khoảng từ 6-8h sáng 2.4, trong khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

Đến 10 giờ sáng 2.4, một số sân bay lớn ở New York như Bridgeport, LaGuardia, Newark và JFK cũng ngập trong băng tuyết.

img

Mưa tuyết khiến tầm nhìn giảm mạnh

Tuyết lạnh thậm chí đã buộc đội bóng chày New York Yankess nổi tiếng thế giới phải hoãn trận đấu đầu tiên của mùa giải. 

Tuy nhiên, tuyết tháng 4 ở New York được cho sẽ không kéo dài và trời sẽ sớm ấm lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem