Mục tiêu của Lâm "Tây" trong năm 2019: Quyết tâm trở thành Lâm "ta"

Thứ năm, ngày 07/02/2019 12:13 PM (GMT+7)
Thủ môn Đặng Văn Lâm đang ở tại Thái Lan làm quen với CLB mới Muangthong United. Tuy nhiên, những chia sẻ của anh đủ khiến CĐV Việt ấm lòng.
Bình luận 0

Trong một chương trình truyền hình, bốn tuyển thủ Việt Nam gồm Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Lâm và Quang Hải cùng nhau nhìn lại một năm 2018 đã qua và chia sẻ cởi mở về mục tiêu của bản thân ở năm mới.

Trong đó, thủ môn Đặng Văn Lâm gây ấn tượng với mục tiêu "Lâm sẽ cố gắng nói tiếng Việt giỏi hơn, giao tiếp với mọi người như người Việt thực thụ". Lâm "Tây" được yêu thích không chỉ bởi tài năng mà sự kiên trì, nỗ lực theo đuổi đam mê của anh cũng làm cảm động nhiều người.

img

Câu chuyện về hành trình 10 năm của Lâm Tây đến Việt Nam tìm sự khẳng định ở vị trí thủ môn có thể truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Tình yêu mà anh dành cho màu cờ sắc áo Việt Nam đã giúp Lâm vượt qua những khó khăn. 

Song song với bồi đắp chuyên môn, chàng thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga cũng đã cố gắng rất nhiều để học tiếng Việt, thích nghi với văn hóa Việt, trở thành một Lâm "ta" thực thụ. Hiện tại, dù đã có thể nói tốt tiếng cha đẻ, năm 2019, Văn Lâm vẫn muốn dành thời gian trau dồi thêm để hiểu nhiều hơn sự phong phú, giàu có của tiếng Việt.

Với Đặng Văn Lâm, điều làm anh hạnh phúc nhất là đã được thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam. Anh chàng là nhân tố quan trọng góp công vào chức vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò HLV Park Hang-seo. Sự vững chắc, phong độ đỉnh cao của Văn Lâm cũng giúp tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á Asian Cup 2019. Dù đã không còn thi đấu cho giải đấu quốc nội, Văn Lâm vẫn sẵn sàng trở về phục vụ Tổ quốc khi đội tuyển cần anh.

Còn với tiền vệ Nguyễn Quang Hải, anh chàng đầy khát khao khi hướng đến năm mới: "Năm 2019, em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, hoàn thiện bản thân để cống hiến cho CLB và đội tuyển". Cầu thủ sinh năm 1997 cũng muốn giành chức vô địch SEA Games sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

img

Là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại, chủ nhân Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018, Quang Hải vô cùng khiêm tốn khi nói về thành tích cá nhân. Anh chàng đề cao sức mạnh tập thể và dành sự tôn vinh cho toàn đội tuyển Việt Nam.

"Năm qua em rất may mắn khi được thi đấu với những người đồng đội tốt cùng với sự dẫn dắt của các HLV từ CLB đến đội tuyển. Em đã có cơ hội trưởng thành rất là nhiều. Thực sự hầu hết các cầu thủ đội tuyển VN đều xứng đáng nhận được quả bóng vàng", Hải "con" tâm sự.

Nhìn lại năm 2018, tiền vệ Lương Xuân Trường mang theo nhiều sắc thái cảm xúc. Khi thì biết ơn, khi chạnh lòng, lúc lại quyết tâm và đầy xúc động.

"Mình rất vui được góp mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Một số thời điểm mình có phong độ chưa ổn định, việc đó khiến mình cảm thấy chạnh lòng. Năm 2019, mình sẽ cố gắng hoàn thiện đạt phong độ tốt hơn", Xuân Trường chia sẻ.

img

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh khá hài lòng về một năm 2018 đã qua. Trong năm mới, anh cũng đặt ra mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp của mình.

"Em là một người luôn rất cầu tiến, không bao giờ tự mãn với những gì mình có. Những điều đã làm được rồi thì em sẽ làm tốt hơn nữa, chưa được thì cố gắng khắc phục. Mong rằng em và các đồng đội luôn được sát cánh cùng nhau đem lại niềm vui cho  người hâm mộ Việt Nam", Duy Mạnh quyết tâm.

 

Phạm Huyền (SPORT5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem