• Nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ theo dự tính và kịch bản của tổng thống Mỹ Donald Trump thì chuyện người tiền nhiệm của ông Trump khởi xướng ở Afghanistan cách đây 18 năm có được cái kết hoà bình trong dàn xếp. Ông Trump mời tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và thủ lĩnh Taliban sang Mỹ, đến Trại David, để cùng gặp ông Trump và để hai phe ở Afghanistan hoà đàm với nhau. Ông Trump lặp lại lịch sử trên hai phương diện.
  • Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố khét tiếng al-Qaida Ayman al-Zawahiri vừa tung đoạn băng ghi âm thề trung thành với tân thủ lĩnh của phiến quân Taliban, Mullah Akhtar Mohammad Mansour. Đoạn băng được công bố trong bối cảnh có tin nội bộ Taliban đang đấu đá, chia rẽ sâu sắc.