Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

  • Trung Quốc đã nổi giận vì Tổng thống Donald Trump thông qua hợp đồng bán máy bay không người lái trị giá 4,8 tỷ USD với Đài Loan khi Mỹ tiếp tục tăng cường khả năng quốc phòng của hòn đảo, bất chấp những lời đe dọa của Trung Quốc.
  • Mỹ sẽ cung cấp cho Đài Loan 400 tên lửa Harpoon với tổng trị giá hơn 2 tỷ USD để phòng thủ trước Trung Quốc. Associated Press dẫn nguồn là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
  • Từ trước đến nay, Mỹ đã nhiều lần cung cấp và bán vũ khí cho Đài Loan. Lần nào thì Trung Quốc cũng đều phản đối mạnh mẽ. Nhưng chưa có lần nào Trung Quốc đáp trả đặc biệt như lần này với việc áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với tất cả những công ty, đương nhiên chủ yếu và trước hết nhằm vào những công ty của Mỹ, có liên quan dến phi vụ buôn bán vũ khí này cho Đài Loan, và áp dụng cả trừng phạt trực tiếp lẫn trừng phạt thứ cấp.
  • Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Đài Loan xe tăng M1A2T Abrams và hệ thống tên lửa phòng không Stinger. cũng như các thiết bị liên quan khác trị giá hơn hai tỷ USD, theo báo cáo của Cơ quan hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Lầu năm góc.
  • Theo Bloomberg, Chính phủ Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Đài Loan về việc mua 60 tiêm kích F-16. Theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Quan điểm này rất kiên định và chắc chắn.
  • Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán vũ khí 1,4 tỷ USD cho Đài Loan. Tin này sẽ làm Trung Quốc nổi giận.
  • Ngày 17.3, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tính tới một thỏa thuận vũ khí mới cho Đài Loan, trong đó có thể có hệ thống tên lửa tiên tiến và các tên lửa chống hạm để phòng thủ trước Trung Quốc. Thỏa thuận này chắc chắn sẽ chọc giận Bắc Kinh.