Mỹ báo tin sốc cho Ukraine

V.N (Theo UP, RT) Thứ sáu, ngày 05/01/2024 14:55 PM (GMT+7)
Mỹ sẽ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine ở cấp độ như năm 2022-2023 và sẽ giúp miễn là cần thiết, nhưng Kiev cần xây dựng năng lực đủ để tự vệ - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Bình luận 0
Mỹ báo tin sốc cho Ukraine- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 4/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine... miễn là cần thiết. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ với mức tài trợ quân sự như chúng tôi đã làm vào năm 2022 và 2023".

Ông Miller nói rằng vì Washington muốn giúp Kiev tự đứng vững trên đôi chân của mình và phát triển cơ sở công nghiệp-quân sự của riêng mình để có thể độc lập tài trợ, sản xuất và mua vũ khí nên Washington không thấy cần phải tiếp tục hỗ trợ như mức độ trước đây.

Song ông giải thích vẫn cần gói tài trợ mới. "Nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó, và đó là lý do tại sao việc Quốc hội thông qua dự luật tài trợ bổ sung là rất quan trọng, bởi vì chúng tôi chưa đến mức Ukraine có thể tự bảo vệ mình chỉ dựa vào sức mình," Miller nói.

Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không có tiền để viện trợ quân sự thêm cho Ukraine cho đến khi Quốc hội Mỹ thông qua gói mới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khi bình luận về vụ tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine đêm 29-30/12, nhấn mạnh Quốc hội cần thông qua viện trợ bổ sung cho Ukraine càng sớm càng tốt.

Hôm 27/12, Mỹ công bố gói quân sự trị giá 250 triệu USD cho Ukraine, gói cuối cùng vào năm 2023.

Tháng 10/2023, Tổng thống Biden yêu cầu Quốc hội phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung, cụ thể là hơn 60 tỷ USD cho Ukraine. Dự luật đã bị nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Thượng viện phản đối mạnh mẽ do những bất đồng giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ liên quan đến an ninh biên giới Mỹ-Mexico.

EU cũng đang  gặp khó khăn trong việc phân bổ nguồn tài trợ mới cho Ukraine. Một kế hoạch kéo dài 4 năm theo kế hoạch trị giá khoảng 50 tỷ euro (55 tỷ USD) đã bị Hungary phủ quyết vào cuối năm ngoái và các cuộc thảo luận về kế hoạch này được đẩy sang năm 2024.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng giá trị viện trợ của phương Tây dành cho Kiev đã vượt quá 200 tỷ USD, theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga. Theo đó  khoảng 54 quốc gia đã viện trợ cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến bùng phát, với tổng chi phí ước tính lên tới hơn 203 tỷ USD.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem