Mỹ bất ngờ điều tàu sân bay Washington đến Philippines

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 10:59 AM (GMT+7)
Ngày 13.11, Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay George Washington đã đến Vịnh Leyte để trợ giúp chính phủ Philippines khắc phục hậu quả siêu bão Hải Yến (Haiyan).
Bình luận 0
Chỉ huy Lực lượng làm nhiệm vụ 70, thuộc Phi đội 7 thông báo: "Chiến hạm đã vượt qua hành trình với tốc độ cao để đến Philippines và sẽ neo đậu tại ngoài khơi biển đông đảo Samar. Các thủy thủ chiến hạm USS Antietam và USS Cowpens bắt đầu đánh giá thiệt hại và trợ giúp hậu cần khẩn cấp trong đó có thuốc men và nước uống".

Tàu sân bay George Washington của Mỹ
Tàu sân bay George Washington của Mỹ

Để chuẩn bị trợ giúp, chiến hạm máy bay Nimitz và Carrier Air Wing 5 gồm một số máy bay cải tiến cánh đã đến Căn cứ bay của hải quân Atsugi vào sáng ngày 12.11 nhằm có thêm nhiều chỗ chứa trên chiến hạm bay, phục vụ cho các nhiệm vụ dùng đến trực thăng.

Ông Mark Montgomery, chỉ huy Đội Tấn công George Washington, nói: “Một trong những phương tiện tốt nhất của chúng tôi là 21 chiếc máy bay trực thăng dùng cho trợ giúp khẩn cấp”.

Từ hôm 11.11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hage đã ra lệnh điều tàu sân bay George Washington và một số tàu hải quân đến Philippines. Nga và Anh cũng đưa tàu chiến sang đây tham gia công việc cứu nạn và trợ giúp nhân đạo sau bão Haiyan.
Cẩm Mai (theo Xinhua) (Cẩm Mai (theo Xinhua))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem