PV (Theo RT)
Chủ nhật, ngày 02/02/2025 08:20 AM (GMT+7)
Ngày 1/2, hãng tin Reuters trích lời đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về cuộc xung đột ở Ukraine Keith Kellogg rằng, Washington muốn Kiev tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội, có thể diễn ra vào cuối năm nay.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Ukraine Keith Kellogg. Ảnh Global Look Press
Theo báo cáo, ông Kellogg và các quan chức Nhà Trắng khác đã thảo luận về việc yêu cầu Kiev tổ chức bỏ phiếu như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng với Moscow. Phát biểu với Reuters, ông Kellogg cho biết cả cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội "cần phải được thực hiện".
"Hầu hết các quốc gia dân chủ đều có bầu cử trong thời chiến. Tôi nghĩ điều quan trọng là họ phải làm như vậy. Tôi nghĩ điều đó tốt cho nền dân chủ. Đó là vẻ đẹp của một nền dân chủ vững chắc, bạn có nhiều hơn một người có khả năng tranh cử", ông Kellogg nói.
Các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống tại Ukraine dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023 và tháng 3/2024 đã không được tổ chức sau khi ông Zelensky tuyên bố vào tháng 12/2023 rằng chúng sẽ không diễn ra trong khi thiết quân luật được áp dụng trong cuộc xung đột với Nga vẫn có hiệu lực.
Thiết quân luật được ban bố sau khi leo thang xung đột giữa Kiev và Moscow vào tháng 2/2022 và đã được gia hạn nhiều lần kể từ đó. Vào tháng 11/2024, thiết quân luật đã được gia hạn thêm một lần nữa và hiện dự kiến sẽ tiếp tục ít nhất cho đến ngày 7/2/2025.
Tổng thống Mỹ Doland Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine. Vào thứ sáu, ông tuyên bố rằng Mỹ đang "có những cuộc thảo luận rất nghiêm túc về cuộc chiến đó" với Nga - điều mà Moscow vẫn chưa xác nhận cho đến nay.
Tổng thống Mỹ cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin càng sớm càng tốt để đàm phán chấm dứt giao tranh. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng đối thoại bất cứ lúc nào, nhưng không nhận được tín hiệu cụ thể nào từ Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hiện tại không có cuộc đàm phán nào như vậy được lên kế hoạch và mọi liên lạc đều được thực hiện ở cấp đại sứ quán.
Nếu kế hoạch của Mỹ cuối cùng bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trước khi đạt được một thỏa thuận lâu dài hơn, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine có thể chịu trách nhiệm đàm phán các điều khoản của hiệp ước cuối cùng, Reuters đưa tin vào ngày 1/2, trích dẫn các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng.
Moscow đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky và cho biết ông không còn đủ tư cách để ký các thỏa thuận quốc tế thay mặt cho Ukraine vì nhiệm kỳ tổng thống của ông chính thức kết thúc vào tháng 5/2024.
Đầu tuần này, ông Putin cho biết mặc dù ông Zelensky có thể tham gia bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào, nhưng ông không thể tham gia vào thỏa thuận cuối cùng. "Có thể đàm phán với bất kỳ ai", nhà lãnh đạo Nga cho biết, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ là "một vấn đề rất nghiêm trọng" và phải "đảm bảo an ninh cho cả Ukraine và Nga" trong một khoảng thời gian "nghiêm túc".
Ông Putin trước đây đã nhiều lần tuyên bố rằng hiến pháp Ukraine không dự kiến bất kỳ sự gia hạn nào đối với nhiệm kỳ của tổng thống, mà chỉ cho phép quốc hội làm như vậy. Moscow cũng đã nói rằng họ sẽ không đồng ý với một lệnh ngừng bắn tạm thời và rằng một giải pháp phải bao gồm "các thỏa thuận đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý nhằm loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.