Mỹ: Bị buộc tội hiếp dâm, được giải oan thì đã 50 năm ngồi tù

Quang Minh – NY Post Thứ năm, ngày 16/11/2017 06:25 AM (GMT+7)
Bất chấp lời khai không khớp của nạn nhân và các bằng chứng “yếu”, người đàn ông da màu Mỹ vẫn phải chịu án tù oan sai nửa thế kỷ.
Bình luận 0

img

Jones phải chịu án tù oan 50 năm.

Trong phiên tòa ngày 14.11, thẩm phán tuyên bố tù nhân Wilbert Jones được phép tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 2.000 USD. Tù nhân bang Louisiana này đã phải ngồi tù 50 năm vì cáo buộc hãm hiếp. Khi được biết tin mình ra tù, Jones không bày tỏ bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Thẩm phán tòa án bang Richard Anderson nói rằng vụ việc của Jones “chưa có đủ bằng chứng cấu thành tội phạm” và các bằng chứng “quá yếu”. Ông cho biết lẽ ra Jones phải được thả tự do từ lâu.

Gia đình Jones có mặt bên ngoài tòa án và ôm chặt người thân của mình sau phán quyết của thẩm phán Anderson. Gia đình Jones đã liên tiếp gửi đơn khiếu nại về bản án oan sai nhưng hệ thống tòa án của Mỹ không có bất kì động thái nào.

Jones, 65 tuổi, ngồi tù năm 19 tuổi khi bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc hãm hiếp một y tá tại bệnh viện Baton Rouge năm 1971. Jones bị kết án hãm hiếp năm 1974 và bị tù chung thân mà không được phép nộp tiền bảo lãnh.

“Cộng đồng đã thay đổi quá nhiều kể từ khi Jones phải ngồi tù”, giám thị Timothy Hooper, người cai quản nhà tù nơi Jones bị giam giữ, nói. Ông cũng có mặt ở phiên tòa tuyên bố Jones được thả tự do.

Vụ việc gây tranh cãi này được quyết định chỉ dựa vào lời khai của nạn nhân. Nữ y tá này qua đời năm 2008. Ở thời điểm vụ việc xảy ra, y tá đã chọn Jones trong số các nghi phạm được cảnh sát liệt kê. Cô nói với cảnh sát rằng thủ phạm cao hơn và có giọng nói trầm hơn nhưng cơ quan hành pháp không quan tâm.

Luật sư của Jones nói rằng miêu tả của y tá giống một người đàn ông khác bị bắt giữ. Người này bị cáo buộc hãm hiếp một y tá khác tại cùng bệnh viện Baton Rouge sau khi vụ việc của Jones diễn ra chỉ 1 tháng. Dù vậy, thẩm phán tuyên bố đây là một vụ án hoàn toàn khác.

Chồng của nữ y tá bị hãm hiếp không có ý kiến gì trước sự bảo lãnh ra tù của Jones. “Ông ấy cảm thấy rằng Jones đã phải ngồi tù quá lâu và đủ trả giá cho hành vi của mình”, luật sư của gia đình nữ y tá nói.

Bị tù oan nhiều năm vì nghĩ mình là kẻ giết người

Rất nhiều trường hợp tại Mỹ đã phải chịu án oan nhiều năm vì ảnh hưởng tâm lý ảo giác này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem