Mỹ bị tố kích động “Mùa xuân Arập”

Thứ sáu, ngày 30/12/2011 07:08 AM (GMT+7)
Ông Chavez nói Washington đang mưu đồ phá hoại vai trò thủ lĩnh của Thủ tướng Putin, chia rẽ nước Nga và gây mất ổn định hoạt động của Chính phủ Nga, nhằm áp đặt mong muốn thống trị thế giới của Mỹ.
Bình luận 0

Hãng thông tấn RIA-Novosti (Nga) trích phát biểu của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tối 28.12 trên kênh truyền hình "Venezuela de Television" tuyên bố Mỹ đứng sau hành động phản đối của những người Nga, không hài lòng với kết quả bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) nước này ngày 4.12, nhằm kích động “Mùa xuân Arập” và gây bất ổn ở Nga theo kịch bản như tại Ai Cập, Lybia, Syria...

Ông Chavez nói Washington đang mưu đồ phá hoại vai trò thủ lĩnh của Thủ tướng Putin, chia rẽ nước Nga và gây mất ổn định hoạt động của Chính phủ Nga, nhằm áp đặt mong muốn thống trị thế giới của Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem