Mỹ cần trả lời thỏa đáng trước dư luận thế giới

Thứ ba, ngày 26/10/2010 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ rò rỉ thông tin của WikiLeaks bổ sung thêm 15.000 sinh mạng dân thường trong các vụ giết hại chưa từng được biết đến, nâng tổng số thường dân bị chết trong cuộc chiến Iraq lên con số kinh hoàng: 150.000 người.
Bình luận 0

Phát biểu trên Kênh truyền hình BBC ngày 24-10, Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg cho rằng, những tài liệu vừa được WikiLeaks tiết lộ "rất nghiêm trọng". Ông Clegg tuyên bố cần phải xem xét kỹ lưỡng mọi thông tin cho thấy những cam kết đã bị phá vỡ, đặc biệt là nạn ngược đãi tù nhân tràn lan trong các nhà tù tại quốc gia vùng Vịnh này.

img
Người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tại buổi công bố tài liệu mật 22-10.

Phó Thủ tướng Anh khẳng định, Mỹ cần phải có câu trả lời thỏa đáng trước dư luận thế giới về những vấn đề trên. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, sự tiết lộ sẽ đe dọa tính mạng của binh lính Anh và đồng minh đang làm nhiệm vụ ở Iraq.

Ngay sau khi tài liệu về cuộc chiến Iraq được tiết lộ, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki lên án Wikileaks cố tình phá hoại nỗ lực thành lập chính phủ mới của ông và quyết định công bố tài liệu là “một trò chơi truyền thông mang những động cơ chính trị chưa xác định”.

Trong khi đó, Tổ chức Ân xá quốc tế, Tổ chức Theo dõi nhân quyền của Mỹ (HRW) cho rằng Washington nên điều tra về việc liệu các lực lượng nước này có vi phạm luật pháp quốc tế hay không, khi chuyển giao hàng nghìn tù nhân Iraq bị lính Mỹ bắt giữ cho lực lượng an ninh sở tại, bất chấp việc họ có thể bị ngược đãi.

Một phát ngôn viên của WikiLeaks còn cho biết, trang mạng này sẽ sớm công bố thêm 15.000 hồ sơ mật về cuộc chiến tranh tại Afghanistan, bổ sung cho hàng chục nghìn trang tài liệu về cuộc chiến đẫm máu này đã được tiết lộ hồi tháng 7 vừa qua.

Ngoài ra, chính quyền Iraq cũng cần làm rõ những cáo buộc về nạn lạm dụng và ngược đãi tù nhân một cách có hệ thống trong các nhà tù của nước này. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Manfred Novwak cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra về thực trạng tra tấn tù nhân tại các nhà tù Iraq.

Chính phủ Australia và Đan Mạch cho rằng, việc tiết lộ thông tin trên có thể gây nguy hiểm cho lực lượng liên quân. Bộ Quốc phòng của hai nước trên đều cam kết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các tác động của việc rò rỉ các tài liệu quân sự do Wikileaks công bố. Tuy nhiên, hiện chưa có phản ứng chính thức nào từ phía chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với yêu cầu điều tra những thông tin bị rò rỉ.

Trước đó, phát biểu với báo giới tại London (Anh), người sáng lập trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange, đã bảo vệ quyết định công bố những thông tin trên bất chấp áp lực từ Washington và Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông Assange cho rằng, trang mạng này chỉ đưa ra "sự thật" về cuộc chiến tại Iraq và không hề can thiệp vào các trang tài liệu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem