Mỹ: Cháy rừng lan rộng, 35.000 dân sơ tán

Thứ năm, ngày 28/06/2012 13:41 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 27.6, lính cứu hỏa bang Colorado, Mỹ phải chiến đấu với đám cháy rừng dữ dội và lan nhanh. Khoảng 35.000 người dân phải đi sơ tán.
Bình luận 0

Lửa cháy lan nhanh theo gió quét qua khu dân cư gần Học viện Không quân Mỹ ở thành phố Springs, bang Colorado. Nhiều nhà cửa bằng gỗ đã bị cháy trụi. Chính quyền địa phương đã cho sơ tán khoảng 35.000 người dân đến nơi an toàn. Cho đến nay vẫn chưa kiểm soát được đám cháy.

img

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Barack Obama dự định sẽ đến thị sát nơi xảy ra cháy rừng vào ngày 29.6.

Được biết đám cháy bùng phát từ đêm 26.6 và lan đi nhanh theo gió, thiêu đốt phía tây bắc thành phố Springs, bang Colorado. Thành phố chìm trong “bão lửa” và khói mù mịt. 800 lính cứu hỏa đang phải gồng mình chiến đấu với “giặc lửa” suốt ngày đêm.

>> Hiện trường tan hoang sau vụ cháy rừng kinh hoàng

Chính quyền địa phương chưa đưa ra cong số thống kê thiệt hại về vật chất.

Theo Reuters, BBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem