Mỹ công bố chương trình hỗ trợ Việt Nam phát triển

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 08:54 AM (GMT+7)
Ngày 5.12, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã công bố Chiến lược Hợp tác phát triển quốc gia tại Việt Nam của USAID vừa được thông qua sau các cuộc tham vấn rộng rãi với nhiều bên liên quan.
Bình luận 0
Chiến lược này tạo cơ sở và định hướng cho các chương trình hỗ trợ phát triển của USAID tại Việt Nam trong 5 năm tới.

Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết: “Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ mới phản ánh tầm quan trọng của Việt Nam đối với sự gắn kết của Hoa Kỳ tại châu Á”.Trong 5 năm tới, trợ giúp của USAID sẽ xoay quanh 3 mục tiêu: Tăng cường quản trị nhà nước nhằm tạo ra sự tăng trưởng trọn vẹn; củng cố các hệ thống để cải thiện y tế và phúc lợi; và giải quyết các tồn tại sau chiến tranh để thúc đẩy quan hệ đối tác Việt - Mỹ.

Dựa trên nền tảng 12 năm hợp tác thành công trong lĩnh vực trợ giúp tăng trưởng và cải cách kinh tế, USAID sẽ tập trung trợ giúp Việt Nam tăng trưởng bền vững và sâu rộng hơn, coi đây là triển vọng tốt nhất cho sự tiến bộ mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam.

Quang Minh (Quang Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem