Mỹ điều đội tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên

Huy Phong (Theo Reuters) Chủ nhật, ngày 09/04/2017 08:25 AM (GMT+7)
Một đội tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang di chuyển tới khu vực Tây Thái Bình Dương gần bán đảo Triều Tiên.
Bình luận 0

img

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ.

Một quan chức Mỹ ngày 8.4 cho biết đội tàu sân bay Carl Vinson của hải quân nước này sẽ di chuyển từ Singapore tới bán đảo Triều Tiên, khi Washington ngày càng lo ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi cảm thấy sự hiện diện gia tăng là cần thiết”, quan chức Mỹ giấu tên nói với hãng tin Reuters.

Đầu tháng này, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa Scud sử dụng nhiên liệu lỏng. Trong khi đó, các quan chức của Bình Nhưỡng bao gồm nhà lãnh đạo Kim Jong Un liên tục cảnh báo một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể diễn ra trong thời gian tới, có thể vào ngày 15.4, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau tại bang Florida. Ông Trump đề nghị Bắc Kinh hành động nhiều hơn nữa để kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Các trợ lý an ninh quốc gia của ông Trump đã hoàn thành việc xem xét các lựa chọn của Mỹ nhằm mục đích ngăn chặn chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Các lựa chọn này bao gồm biện pháp kinh tế và quân sự, nhưng nghiêng nhiều hơn về lựa chọn cấm vận và tăng cường sức ép lên Bắc Kinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem