Mỹ gửi loạt vũ khí chết chóc cho Israel giữa lo sợ Tel Aviv tấn công pháo đài cuối cùng của Hamas

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ bảy, ngày 30/03/2024 20:54 PM (GMT+7)
Mỹ vừa cho phép chuyển hơn 2.000 quả bom và 25 chiến đấu cơ tối tân F-35 trị giá hàng tỷ USD cho đồng minh Israel giữa lo sợ Tel Aviv sắp tấn công Rafah - pháo đài cuối cùng của Hamas ở Gaza.
Bình luận 0

Mỹ gửi loạt vũ khí chết chóc cho Israel

Mỹ gửi loạt vũ khí chết chóc cho Israel giữa lo sợ Tel Aviv tấn công pháo đài cuối cùng của Hamas- Ảnh 1.

Gói vũ khí Mỹ chuyển cho Israel bao gồm 25 chiến đấu cơ tối tân F-35. Ảnh IT

Chính quyền Joe Biden đã cho phép chuyển thêm bom và máy bay chiến đấu trị giá hàng tỷ USD cho Israel bất chấp việc Mỹ bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công quân sự sắp tới của đồng minh ruột vào Rafah - nơi được xem là pháo đài cuối cùng của Hamas ở Gaza chưa bị lực lượng trên bộ của Israel tấn công.

Số vũ khí mới Mỹ chuyển cho Israel bao gồm hơn 1.800 quả bom MK84 và 500 quả bom MK82 500 cùng với 25 chiếc chiến đấu cơ F-35. Đây là một phần của gói vũ khí lớn hơn vốn đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt từ lâu, The Washington Post đưa tin. Mỹ thường viện trợ quân sự hàng năm cho Israel - đồng minh lâu năm của nước này, trị giá 3,8 tỷ USD.

Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận về việc chuyển giao vũ khí cho Israel. Đại sứ quán Israel tại Washington cũng không bình luận về vấn đề này.

Gói vũ khí này được chuyển giao trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế về cuộc tấn công chết người ở Dải Gaza nhằm đáp trả cuộc đột kích của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10 năm ngoái. Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 32.000 người đã chết ở Gaza cho đến nay do chiến dịch trả thù của Israel.

Động thái này cũng diễn ra sau khi Mỹ ngày 25/3 bỏ phiếu trắng về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, dấy lên sự chỉ trích của Tel Aviv.  

Một số thành viên Đảng Dân chủ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden cắt viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel.

Israel tấn công Lebanon làm bị thương nhiều quan sát viên Liên Hợp Quốc?

Trong một diễn biến liên quan, Reuters ngày 30/3 trích dẫn tuyên bố của phái đoàn gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho biết, 3 quan sát viên của Liên Hợp Quốc và một phiên dịch viên đã bị thương hôm nay khi một quả đạn nổ gần họ khi họ đang thực hiện một cuộc tuần tra ở miền nam Lebanon. Phái đoàn gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiết lộ thêm rằng, họ vẫn đang điều tra nguồn gốc của vụ nổ đồng thời tuyên bố rằng việc nhắm mục tiêu vào lực lượng gìn giữ hòa bình là “không thể chấp nhận được”.

Hai nguồn tin an ninh trước đó nói với Reuters rằng các quan sát viên Liên Hợp Quốc đã bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.

Quân đội Israel phủ nhận có liên quan đến vụ việc và tuyên bố: “Trái ngược với các báo cáo, quân đội Israel không tấn công một chiếc xe của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) ở khu vực Rmeish sáng nay”.

Các nguồn tin an ninh cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài thị trấn biên giới Rmeish. Một trong những nguồn tin an ninh cho biết chiếc xe chở 3 quan sát viên kỹ thuật của Liên Hợp Quốc và một phiên dịch viên người Lebanon.

Thị trưởng Rmeish, Milad Alam, nói với Reuters rằng ông đã nói chuyện với người phiên dịch và xác nhận tình trạng của ông ổn định.

Israel đã giao tranh với nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon ở miền nam Lebanon trong gần sáu tháng song song với cuộc chiến với Hamas ở Gaza.

Cuộc pháo kích của Israel vào Lebanon đã giết chết gần 270 chiến binh Hezbollah, nhưng cũng giết chết khoảng 50 thường dân - bao gồm trẻ em, nhân viên y tế và nhà báo. Các cuộc tấn công của Israel đôi khi bị cáo buộc nhắm cả vào UNIFIL và quân đội Lebanon.

Phái đoàn quan sát viên kỹ thuật của Liên Hợp Quốc, không được vũ trang và được gọi là UNTSO, làm nhiệm vụ giám sát đường phân giới giữa Lebanon và Israel. Trong khi đó UNIFIL là một sứ mệnh gìn giữ hòa bình có vũ trang của Liên Hợp Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem