Mỹ hỗ trợ cơ sở y tế Việt Nam đạt ISO

Thứ ba, ngày 07/08/2012 06:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Việc hỗ trợ này dựa vào nguồn kinh phí từ Kế hoạch Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR).
Bình luận 0

Ngày 6.8, 2 cơ sở y tế đầu tiên trong số 6 cơ sở y tế được Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ hỗ trợ, gồm Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã chính thức nhận được chứng chỉ của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO).

Việc hỗ trợ này dựa vào nguồn kinh phí từ Kế hoạch Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR). Từ năm 2004, Kế hoạch Cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ đã tài trợ trên 500 triệu USD cho các chương trình HIV/AIDS tại Việt Nam.

Hoa Kỳ cũng là nhà tài trợ song phương về bệnh cúm lớn nhất tại Việt Nam với số tiền tài trợ lên đến khoảng 65 triệu USD từ năm 2005 bao gồm 17 triệu USD tài trợ chỉ tính riêng trong năm 2010.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem