Mỹ: Lắp bồn cầu vàng nguyên khối trong toilet công cộng

Mẫn Di - BBC Thứ sáu, ngày 16/09/2016 11:10 AM (GMT+7)
Chiếc bồn cầu bằng vàng 18k nguyên khối đang nằm trong một nhà vệ sinh ở Bảo tàng Guggenheim (New York, Mỹ)
Bình luận 0

img
Chiếc bồn cầu trong phòng WC

Bồn cầu vàng với đầy đủ chức năng và có thể hoạt động bình thường này là tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ, nhà điêu khắc Ý Maurizio Cattelan. Điều thú vị là bồn cầu được lắp đặt ngay trong một phòng WC công cộng thay vì nằm trong gian triển lãm của bảo tàng.

Bảo tàng mô tả đây là tác phẩm "cá tính và bắt mắt", so sánh với bồn tiểu sứ của Marcel Duchamp đi trước thời đại ở triển lãm năm 1917.

img
Marcel Duchamp cạnh bồn tiểu sứ

Guggenheim cho biết mục đích sáng tạo của ông nhằm "nhắc nhở tới sự quan trọng của những vật chất tưởng chừng như tầm thường mà con người luôn cần tới"

Khách thăm quan trả phí sẽ được tự do sử dụng "tác phẩm". Với cách thưởng thức nghệ thuật khác biệt này, Guggenheim hy vọng người xem có trải nghiệm chân thực nhất với sản phẩm nghệ thuật, cũng là thứ nội thất xa xỉ mà chỉ giới siêu giàu mới có thể sở hữu.

img
Tác phẩm "La Nona Ora" 

Cattelan, 55 tuổi, sinh tại Milan, từng úp mở về ý tưởng nhằm "thể hiện sự bất công trong kinh tế" hồi đầu năm. Trước đó ông đã nổi tiếng với tác phẩm La Nona Ora, mô tả giáo hoàng John Paul II bị khối thiên thạch rơi đè vào người. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem