Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô"

VN Thứ tư, ngày 04/08/2021 18:10 PM (GMT+7)
Kim Yeon-koung không chỉ là "đầu tàu" của ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc tại Olympic 2020 mà cô còn nổi tiếng vì sở hữu khối tài sản "triệu đô".
Bình luận 0
Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 1.

Kim Yeon-koung là một trong những VĐV nổi bật của Hàn Quốc tại Thế vận hội Tokyo 2020. Ngôi sao bóng chuyền 33 tuổi sở hữu chiều cao "khủng" 1m92 và là đội trưởng của ĐT bóng chuyền nữ quốc gia Hàn Quốc.

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 2.

Kim Yeon-koung sinh ra ở Ansan, Hàn Quốc và bắt đầu chơi bóng chuyền từ năm lớp 4 do được truyền cảm hứng từ người chị cả của cô là một VĐV bóng chuyền. Ở trường trung học, vì không cao tới 1m7 nên cô đã tính đến việc bỏ bóng chuyền và trở thành một cầu thủ bóng đá. May mắn thay, trong ba năm học tại trường trung học nữ Hanil, chiều cao của cô tăng thêm hơn 20 cm và cô tiếp tục theo đuổi đam mê này. Kim Yeon-koung thực sự trở nên nổi tiếng từ khi được gọi vào đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia năm 2005.

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 3.

Trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của mình, Kim đã góp phần đưa CLB Heungkuk Life trở thành nhà vô địch của giải bóng chuyền nữ VĐQG Hàn Quốc. Cùng với đó, nữ vận động viên xinh đẹp còn giành được nhiều giải cá nhân như: Giải thưởng gương mặt mới, Vua ghi điểm, VĐV xuất sắc nhất.

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 4.

Kim đã ký hợp đồng 3 năm với CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2011 sau khi chơi cho Heungkuk Life ở Hàn Quốc trong bốn mùa và JT Marvelous ở Nhật Bản trong hai mùa. Cô đã ký gia hạn thêm hai năm với Fenerbahce rồi tới chơi ở giải bóng chuyền Trung Quốc và trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2020, cô thi đấu tại Nhật Bản rồi tới Thượng Hải, Trung Quốc và sau đó lại trở về quê nhà.

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 5.

Kim Yeon-koung là cầu thủ bóng chuyền nữ xuất sắc nhất và cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất Thế vận hội London 2012 mặc dù ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc chỉ xếp thứ 4. Cô giữ kỷ lục Thế vận hội với số điểm cao nhất là 207 điểm trong tám trận đấu. Với tài năng nổi trội, khối tài sản của "Hoa hậu bóng chuyền" lên tới hàng triệu USD.

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 6.

Kim Yeon-koung là ngôi sao lớn của bóng chuyền Hàn Quốc. Cô đã giành được rất nhiều danh hiệu cá nhân và chức vô địch đồng đội, đồng thời kiếm được nhiều tiền. Cô chỉ còn thiếu một tấm huy chương Olympic. Vì thế, trước khi tham dự Thế vận hội Tokyo, cô chia sẻ, mình và các đồng đội đã có quá trình chuẩn bị kỹ càng.

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 7.

"Có cơ hội thi đấu là yếu tố quan trọng nhất đối với tôi và tôi không thực sự nghĩ về tiền bạc. Tôi muốn có được phong độ tốt nhất có thể cho Thế vận hội và thực hiện ước mơ cuối cùng còn lại của mình", Kim Yeon-koung từng chia sẻ.

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 8.

Mặc dù số lương chính xác của Kim Yeon-koung ở Thổ Nhĩ Kỳ không được công khai, nhưng Kim được cho là một trong những cầu thủ bóng chuyền được trả lương cao nhất trong những năm gần đây.

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 9.

"Một điều tôi muốn hoàn thành hơn bất cứ điều gì khác là giành được huy chương Olympic và tôi cảm thấy mình cần phải hy sinh để làm được điều đó. Miễn là tôi có thể tiếp tục thi đấu và chuẩn bị cho Thế vận hội", Kim Yeon-koung chia sẻ.

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 10.

"Chiến thắng trong thể thao không bao giờ là dễ dàng, và chúng tôi vẫn phải cố gắng. Tất cả chúng ta đều có thể nói nhưng thực hiện được là việc khác vì có rất nhiều đội tuyển giỏi".

Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc: Cao 1m92, "gánh team", sở hữu tài sản "triệu đô" - Ảnh 11.

"Điều quan trọng nhất tôi học được trong nhiều năm thi đấu ở nước ngoài là tính chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng tôi đã trưởng thành rất nhiều với tư cách là một cầu thủ bóng chuyền trong 11 năm đó", Kim Yeon-koung cho biết.

Kim Yeon Koung đã đưa ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc vào tứ kết Olympic 2020 với chiến thắng kịch tính trước Nhật Bản vào hôm 31/7. Kim Yeon Koung đã ghi 30 điểm và trở thành VĐV nữ có điểm số cao thứ 2 trên 30 điểm trong ngày tại Thế vận hội 2020, đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng kịch tính 3-2 (25-19, 19-25, 25-22, 15-25, 16-14) của Hàn Quốc trước đối thủ truyền kiếp Nhật Bản.

Trong trận tứ kết gặp ĐT bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ sáng nay, Kim Yeon Koung tiếp tục là "đầu tàu" giúp ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc có chiến thắng nghẹt thở 3-2, qua đó giành vé vào chơi bán kết. Trong trận đấu này, ngôi sao Kim Yeon Koung không chỉ là thủ lĩnh tinh thần, cô còn là người ghi nhiều điểm nhất trận đấu với 28 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem