Mỹ nới lỏng cấm vận Myanmar

Thứ năm, ngày 19/04/2012 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.4 (theo giờ Mỹ), Washington đã bắt đầu nới lỏng lệnh hạn chế về tài chính, cho phép các nhóm phi chính phủ đóng trụ sở tại Mỹ được hoạt động ở Myanmar, với ý định khuyến khích thêm các cải cách chính trị ở nước này.
Bình luận 0

Những dự án được nới lỏng cấm vận bao gồm việc hỗ trợ những người không nhà cửa, mở các trường dạy tiếng Anh, chuyển quần áo, lương thực và thuốc men quyên góp.

Động thái này cũng cho phép các hội truyền giáo ở Mỹ có thể chi tiền ở quốc gia Đông Nam Á mà Phật giáo đóng vai trò chủ chốt. Tuy nhiên, Văn phòng quản lý tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ cũng nói rõ, các lệnh hạn chế với những cá nhân Myanmar bị Mỹ cáo buộc đàn áp dân chủ và vi phạm nhân quyền vẫn được duy trì.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem