Mỹ phong tỏa tài sản 34 tỷ USD của Libya

Thứ bảy, ngày 09/04/2011 10:00 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tổng số tài sản của Libya bị Mỹ đóng băng đã tăng lên đáng kể và hiện nay là vào khoảng 34 tỷ USD.
Bình luận 0

Động thái phong tỏa các tài khoản Libya tương ứng với chỉ thị hồi cuối tháng Hai do Tổng thống Barack Obama đưa ra- đơn phương trừng phạt Muammar Gaddafi, thân nhân và các cộng sự gần gũi của ông này.

img
Tổng thống Mỹ Obama (trái) và nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.

Ngoài ra, ngày 8.4, Mỹ cũng đã phong tỏa tài sản của 5 phụ tá cao cấp của ông Gaddafi, bao gồm cả Thủ tướng Libya Baghdadi Mahmoud và các bộ trưởng Tài chính và Dầu mỏ của quốc gia Bắc Phi này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh phong toả trên cũng nhằm vào ông Shukri Ghanem, Tổng Giám đốc Công ty dầu mỏ quốc gia đầy quyền lực của Libya.

Theo Voice of Russia
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem