đóng băng
-
Các tháng cuối năm 2023, một số doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng trở lại đường đua với những tín hiệu bứt tốc mới. Điều này giúp thị trường ấm dần lên sau thời gian dài đóng băng.
-
Hàng loạt sự kiện lạ lùng đã xảy ra với một con bò rừng từng sống trên thảo nguyên Bắc Mỹ cách đây khoảng 50.000 năm.
-
Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại các dự án chưa tăng quá nhiều so với đất vườn, đất vùng ven trong 2 năm qua. Đó là lý do để phân khúc này thu hút nhà đầu tư trở lại.
-
Các căn hộ cho thuê tầm trung khu vực vùng ven TP.HCM ghi nhận nhu cầu thuê cao trong thời điểm đầu năm khi sinh viên, người lao động quay trở về thành phố học tập, làm việc.
-
Dự án Grand Sentosa (tại huyện Nhà Bè, TP.HCM) với diện tích hơn 8,3ha, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 2.000 căn hộ, nhà phố thương mại đã được tái khởi động.
-
Lảo Thần là đỉnh núi cao nhất của xã Y Tí (huyện Bát Xát, Lào Cao), những ngày này nhiệt độ trên đỉnh núi xuống thấp dưới 0 độ C khiến cho cỏ cây, hoa lá trên đỉnh núi được coi là nóc nhà của Y Tí bị bao phủ bởi băng giá.
-
"Chạm đáy", "đóng băng" sẽ không có trong từ điển của ngành du lịch năm 2022, đó là quyết tâm của toàn ngành du lịch, đặc biệt của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành.
-
Sau 1 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19, thị trường bất động sản bắt đầu nhộn nhịp vào dịp cận Tết. Theo dự báo, năm 2022, thị trường có thể đón nhận nhiều làn sóng mới khi mà nguồn cung sản phẩm được cải thiện.
-
Thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, siết tín dụng bất động sản… đã từng cắt ngay cơn sốt "bong bóng" nhưng lại đã đẩy thị trường bất động sản "đóng băng".
-
Có dự án được cấp chủ trương đầu tư nằm trong danh sách 296 dự án đầu tư và khu dân cư, rồi lại thông báo chấm dứt nghiên cứu, khảo sát, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi xác nhận: Sự nhầm lẫn trên không gây ảnh hưởng đến việc lập và hoàn tất thủ tục đầu tư của doanh nghiệp.