Mỹ ra tối hậu thư cho Tổng thống Syria

Thứ năm, ngày 09/02/2012 06:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bất chấp các nỗ lực hóa giải bạo lực của Nga và Chính phủ Syria, Mỹ cảnh báo quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ chỉ còn được tính bằng ngày.
Bình luận 0

Lên phương án tấn công Syria

CNN ngày 8.2 cho biết, trong một bình luận trực tiếp về Tổng thống Syria, Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice tuyên bố: "Quyền lực của ông al - Assad chỉ còn được tính bằng ngày. Đã đến lúc ông phải chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và có trách nhiệm". Bình luận của bà Rice được đưa ra cùng thời điểm Mỹ gia tăng trừng phạt về kinh tế - chính trị lên Syria.

img
Người dân Syria đón chào Ngoại trưởng Nga tới thủ đô Damascus.

CNN tiết lộ nguồn tin của 2 quan chức cấp cao của Mỹ yêu cầu được giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh chuyên trách khu vực Trung Đông (USCC) của Mỹ đang chuẩn bị các phương án huy động binh lực sẵn sàng trong trường hợp Tổng thống B.Obama phát lệnh tấn công Syria.

Tuy nhiên một quan chức nói rằng, hiện Mỹ vẫn duy trì chính sách gây sức ép lên chính quyền Syria bằng biện pháp ngoại giao và cấm vận kinh tế.

Phát biểu sau cuộc gặp với ông Assad tại Damascus ngày 7.2, Ngoại trưởng Nga S.Lavrov cho biết, ông Assad đã hoàn toàn cam kết chấm dứt tình trạng đổ máu và nhà lãnh đạo Syria sẽ sớm công bố thời gian biểu cho một cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới của nước này, được hoàn tất việc sửa đổi trong ngày 7.2. Sửa đổi hiến pháp là một trong những yêu cầu chính của người biểu tình tại Syria suốt gần một năm qua.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2008, cho rằng, đã đến lúc Washington nên cân nhắc cung cấp vũ khí cho phe đối lập, giải pháp mà ông lập luận là "để chấm dứt ngay tình trạng đổ máu". Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố, Chính phủ Mỹ hiện loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho phe đối lập tại Syria, thay vào đó đang thảo luận với các đồng minh về cách thức hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria.

6 nước vùng Vịnh trục xuất đại sứ Syria

Đài Truyền hình nhà nước Saudi Arabia cho biết, 6 nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait và Oman đã quyết định rút đại sứ của mình khỏi Syria, đồng thời yêu cầu đại sứ của Syria rời khỏi những nước này ngay lập tức. "Không có lý do gì để họ ở lại sau khi Damacus phớt lờ mọi nỗ lực của cộng đồng Arập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay" - tuyên bố của GCC cho biết.

Tính đến nay, quân đội trung thành với Tổng thống Assad đã có 5 ngày nã pháo liên tiếp vào thành phố Homs, làm ít nhất 43 người thiệt mạng. Hiện đã có hơn 6.000 người thiệt mạng sau 11 tháng xảy ra các vụ xung đột trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Syria.

Tuyên bố chung của GCC cũng lên án các hành động liên quan tới cuộc thảm sát hàng loạt dân thường 11 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này. GCC cũng đang hối thúc các nước Arập khác thông qua mọi biện pháp cứng rắn để đáp trả hành động leo thang bạo lực nguy hiểm nhằm vào dân thường Syria. Nghị quyết sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Liên đoàn Arập trong tuần tới. Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh và Bỉ đã cho triệu đại sứ của họ tại Syria về nước để tham vấn. Mỹ cũng đã đóng cửa hoàn toàn đại sứ quán nước này ở Damacus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem