Mỹ Tâm: "Sợ bị chỉ trích thì đừng làm ca sĩ nữa"

Linh Võ - Ảnh: Thiên An Thứ tư, ngày 01/03/2017 12:55 PM (GMT+7)
"Nếu không muốn người ta quan tâm thì thôi đừng làm nghệ thuật nữa, đi làm vợ ở nhà đi".
Bình luận 0

Video Mỹ Tâm trả lời phỏng vấn

Thời gian vừa qua, Mỹ Tâm phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận liên quan đến ca khúc Em thì không và nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng. Chiều 28.2, cô xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt gameshow mới Phiên bản hoàn hảo và một lần nữa được hỏi nhiều về vụ việc này. Nữ ca sĩ đã trả lời thẳng thắn những câu hỏi liên quan đến các lùm xùm vừa qua.

Không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng vẫn thay fan xin lỗi

- Đối diện với không ít ồn ào những ngày qua, tâm trạng của chị như thế nào?

Chuyện gì qua rồi thì thôi. Đối với tôi, trong mọi chuyện mình chỉ cần làm đúng đã như vậy sẽ không phải buồn. Tôi chỉ tập trung cho âm nhạc của mình thôi vì đó mới là điều quan trọng.

img

Mỹ Tâm rạng rỡ, lần đầu xuất hiện sau ồn ào "Em thì không"

- Trong vụ lùm xùm vừa qua, không ít fan Mỹ Tâm “gây chiến” với những người đối lập quan điểm với chị. Chị có hướng nào xử lý các “fan cuồng” của mình không?

Trước hết tôi phải cảm ơn fan vì hiểu rằng các bạn ấy cũng chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Tuy nhiên, tôi biết có nhiều bạn trẻ cũng tự nhận là fan Mỹ Tâm rồi đi gây chuyện với người này người kia. Theo tôi, các xử lý tốt nhất với những bình luận tiêu cực trên mạng là mình cứ xóa đi, nặng hơn nữa là chặn tài khoản đó vào Facebook của mình.

Tôi cũng đã làm như vậy với Fanpage của mình khi họ vào chỉ trích các ca sĩ khác. Tôi cũng từng đăng một trạng thái kêu gọi các fan của mình đừng quá khích, hãy dùng những lời nhẹ nhàng để bày tỏ ý kiến.

Mình chỉ có thể kêu gọi như vậy chứ quan điểm của tôi là mình không thể can thiệp sâu, đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người. Thời gian qua tôi cũng có nghe nói về vài vụ việc không hay.

Thực ra, các bạn fan đa số còn trẻ, có thể hơi quá khích. Mình lớn nhìn nhận mọi chuyện thì hiểu và thông cảm nên không trách được. Nhưng dù sao các bạn cũng không nên như vậy vì sẽ làm buồn lòng những người có quan điểm khác.

Thôi thì coi như nếu fan của tôi thật sự hành xử như vậy thì tôi đại diện fan của mình đứng ra xin lỗi vì chuyện đó. Vì các bạn ấy còn nhỏ quá mà chứ tôi nghĩ những người lớn thì họ sẽ không nói những lời khó nghe đâu.

Tôi thật sự không muốn những người lớn lại “dạy dỗ” fan của mình bằng những lời lẽ nặng nề quá. Tôi mong giữa những người bình thường với nhau sẽ có cách cư xử đúng đắn.

- Chị có nghĩ năm 2017 có vẻ “sóng gió” với mình dù chỉ trước đó không lâu vừa được mọi người tung hô vì hành động đêm Giáng sinh thì bây giờ lại đối mặt với không ít chỉ trích?

Có một câu chuyện mà tôi luôn nhớ hoài đó là điển tích “Tái ông thất mã”. Trong cái may có cái họa và trong cái họa lại có cái may, vậy mới là cuộc sống, không bao giờ nó bình lặng cả. Trước đây, câu chuyện về Đức Mạnh không làm tôi tự cao hơn thì cũng như vậy, khi gặp chuyện buồn tôi không vì thế mà xuống tinh thần.

Tôi luôn nghĩ mình là người làm nghệ thuật, khi có trăm bài báo viết lời tán dương tôi, sau này lại có hàng trăm bài báo nhận xét: “Cô này kỳ quá!” thì cũng bình thường. Đó cũng chỉ là do báo chí tự phản biện với nhau và tôi là nguồn cảm hứng để mọi người bàn luận.

Nhiều lúc tôi thấy hình bóng của mình trong nhân vật Đô-rê-mon. Đô-rê-mon tặng cánh quạt giúp Nô-bi-ta có thể bay lên trời rồi cậu nhóc kia hậu đậu bị ngã. Có người sẽ đổ lỗi cho Đô-rê-mon tại sao suốt ngày cứ tặng vật báu cho Nô-bi-ta để làm gì?

Mỗi người có một quan điểm và hướng nhìn sự việc khác nhau. Rõ ràng có người viết tốt cho mình nhưng cũng có những người không như vậy, tôi cũng không can thiệp được. Tôi chỉ đứng đó còn mọi người cứ viết thoải mái đi. Đã làm nghề này rồi thì mình phải chấp nhận việc đó và phải cảm thấy vui vì mình là nhân vật được mọi người quan tâm.

img

Mỹ Tâm xem mình như Đô-rê-mon và sẵn sàng để mọi người bàn luận

"Không muốn được quan tâm thì về nhà làm vợ đi"

- Việc bùng nổ mạng xã hội như hiện nay cũng tạo nên những hình ảnh không đẹp của nghệ sĩ trong mắt công chúng. Ý kiến của chị về việc nghệ sĩ sử dụng mạng xã hội như thế nào?

Thực ra thời đại của mình thì phải chấp nhận chuyện đó chứ. Tôi nghĩ chuyện này rất bình thường. Ai cũng có quan điểm của mình. Một bạn có thể không làm được gì trong cuộc sống nhưng lên Facebook nói rất nhiều và ngược lại. Tôi nghĩ khi mình làm gì cũng phải suy nghĩ về cái hệ lụy của công việc đó. Điều quan trọng nhất là bản thân mình phải thấy mình làm đúng đã thì bạn mới sống thoải mái được.

Một số người lên Facebook toàn quan tâm hay nói về chuyện người khác thì tôi nghĩ vì tính của họ như vậy thôi. Còn như tính tôi thì chuyện của tôi để tự tôi giải quyết, các bạn không cần phải lo. Các bạn đừng đụng vô chuyện của tôi còn tôi thì chẳng bao giờ đụng đến chuyện của ai. Vì tính của mình nó như vậy.  

Mình không thể nói là đúng hay sai được. Bây giờ thời đại của mạng xã hội như vậy rồi, bạn không thể ngưng chuyện đó được đâu. Cách ngưng duy nhất là tôi không quan tâm nếu điều đó thực sự làm tôi khó chịu.

- Hơn 15 năm theo nghề, chị có bao giờ mệt mỏi vì cuộc sống của mình quá được quan tâm?

Tôi thấy cũng bình thường. Rõ ràng người ta phải quan tâm đến chuyện của tôi thôi nên tôi cứ để cho người ta quan tâm thoải mái.

Nếu không muốn người ta quan tâm thì thôi đừng làm nghệ thuật nữa, về nhà làm vợ đi, hay tìm công việc hành chính gì để làm. Bao nhiêu công việc khác bạn có thể chọn phù hợp với sự yêu thích của mình và sống thoải mái hơn đấy!

Đã chọn nghề này thì phải chấp nhận. Chẳng lẽ giờ tôi đi nói với mọi người: “Anh, chị quan tâm đến đời tư của tôi chi vậy? Đừng quan tâm nữa!” Lúc đó họ sẽ hỏi ngược lại: “Vậy ai mượn chị làm ca sĩ? Ai biểu chị đi làm người của công chúng để làm gì? Tôi có quyền!” Tôi không bao giờ buồn hay giận những gì mọi người tò mò về mình. Kệ cứ để cho người ta nói!

- Vậy khi nào chị kết hôn?

Tôi sẽ nhưng chưa. Tôi sẽ kết hôn nhưng không phải là lúc này thôi. “Will be” đó!

Mỹ Tâm trả lời về việc bị khán giả soi mói quá nhiều

"Chê Mỹ Tâm hát dở thì tôi nghe làm chi"

- Quay lại chuyên môn một chút, chị vừa nhận lời làm giám khảo của “Phiên bản hoàn hảo” sau khi đã từ chối "The Voice" lẫn "Vietnam Idol". Vì sao chị chọn một gameshow thay vì truyền hình thực tế? 

Đúng là hơn một năm qua tôi cũng không nhận làm giám khảo show nào cả. So với The Voice trước đây thì nặng về chuyên môn quá, cũng phải dành nhiều thời gian theo sát các bạn. Còn Phiên bản hoàn hảo mình chủ yếu góp ý, đưa ra cho các bạn trẻ những lời khuyên cho tiết mục cụ thể trên sân khấu thôi.

Ngoài ra thì cũng sẽ khuyến khích nếu thấy bạn đó có tố chất làm nghề nhưng mọi thứ vẫn rất thoải mái, không căng thẳng lựa chọn Quán quân. Lúc đầu cũng hơi lo lắng thật sự vì không biết mình làm giám khảo gameshow sẽ thế nào nhưng sau mấy tập ghi hình vừa qua cũng hài lòng "chắc là mình chọn đúng rồi". 

- Với một gameshow giải trí đơn thuần, chị có tự tin về khiếu hài hước của mình trên “ghế nóng”?

À không, tôi bình thường thôi (cười lớn). Tôi đã nói rồi, tôi nói chuyện vô duyên thì mới mắc cười, chứ tôi nói bình thường thì không có gì vui hết. Ai mà chịu được cái kiểu đó của mình thì mới thích chứ không nói thật người ta nhìn mặt mình thôi cũng ghét rồi. Nhưng giờ tôi phải làm sao, tôi làm người mà như “làm dâu trăm họ”. Tôi đâu thể bắt cả nước thích mình.

Nên giờ cũng chỉ biết nói với đối phương: “Anh không thích em thì thôi. Em cười vậy mà anh cũng không thích nữa thì thôi. Anh không hiểu em thì thôi. Nếu có dịp anh em mình gặp nhau mà gặp riêng tư thì nhiều khi… anh thích em đó nha!”

img

Mỹ Tâm cho rằng, cô nói chuyện vô duyên thì mới vui

- Chị tiếp thu những ý kiến trái chiều của dư luận về mình như thế nào?

Cũng khổ lắm. Ngày xưa tôi hay cười sảng khoái nhiều bạn thích nhưng đôi khi mình cũng thấy hơi quá thì tôi sẽ tự sửa. Những lời góp ý đúng thì mình phải nghe. Nhưng có những lời góp ý vô lý ví dụ như nói tôi hát dở đi thì tôi nghe chi? Ví dụ như chê Meryl Streep diễn không được đi thì cô ấy quan tâm nhận xét đó làm gì. 

- Cảm ơn và chúc chị luôn thành công!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem