Mỹ tạo động lực bất ngờ cho Ukraine ở thời điểm bi đát

V.N (Theo UP) Thứ bảy, ngày 10/08/2024 09:07 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói hỗ trợ quân sự bổ sung gồm tên lửa và vũ khí trị giá khoảng 125 triệu USD cho Ukraine hôm 9/8.
Bình luận 0
img

Gói viện trợ mới được phân bổ theo chương trình Quyền xuất kho của Tổng thống (DPA), tức là trực tiếp từ kho dự trữ, và là đợt viện trợ thứ 63 kể từ khi bắt đầu vào tháng 8/2021, để giúp Ukraine đáp ứng "nhu cầu phòng thủ và an ninh quan trọng".

Gói viện trợ bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, hệ thống phòng không tầm ngắn Stinger MANPADS, hệ thống chống tăng Javelin và AT-4, và tên lửa chống tăng TOW.

Lầu Năm Góc cũng đề cập đến radar đa năng, xe quân sự HMMWV, đạn dược vũ khí nhỏ, đạn nổ, "thiết bị bảo vệ cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng" và phụ tùng thay thế, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển.

Gói viện trợ quân sự trước đó của Washington trị giá 1,7 tỷ USD được gửi vào cuối tháng 7. Theo số liệu của Lầu Năm Góc, Mỹ đã gửi hơn 56,2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

"Mỹ sẽ tiếp tục làm việc cùng với khoảng 50 đồng minh và đối tác để đảm bảo rằng các lực lượng phòng thủ dũng cảm của Ukraine nhận được những khả năng quan trọng cần thiết để chống lại Nga" - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Trước đó, hôm 29/7, Mỹ đã công bố hai gói viện trợ tổng trị giá 1,4 tỷ USD. Gần đây, Lầu Năm Góc cũng phát hiện sai sót trong tính toán kế toán, cho phép tìm thêm 2 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine.

Tuần này, Ukraine đã đưa một số tiểu đoàn quân vào khu vực Kursk của Nga. Moscow đã cáo buộc Ukraine tấn công dân thường bằng pháo, vũ khí nhỏ và máy bay không người lái. Hôm 9/8 máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Kurchatov, tạm thời cắt đứt nguồn cung cấp điện cho thị trấn.

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Sabrina Singh, nói với các phóng viên vào thứ Năm rằng: "Chúng tôi không cảm thấy điều này là leo thang theo cách nào." Theo Singh, mọi hành động của Ukraine đều là tự vệ hợp pháp trước sự "xâm lược" của Nga, trong khi Nga có thể luôn giảm leo thang bằng cách rút lui.



Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem