Mỹ tố Iran phát triển tên lửa hủy diệt vi phạm luật quốc tế

Tiểu Đào (Theo Express) Thứ sáu, ngày 04/01/2019 13:30 PM (GMT+7)
Iran đang chuẩn bị phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Getty.

Theo Express, vào hôm qua (3.1), Ngoại trưởng Pompeo khẳng định cái Iran gọi là “phương tiện phóng vũ trụ” (SLV) là bằng chứng vi phạm trực tiếp một nghị quyết chủ chốt của Liên Hợp Quốc (LHQ). Cụ thể, theo ông Pompeo, từ khi nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo An LHQ được htoong qua, chính phủ Iran đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo.

“Công nghệ được Iran sử dụng để phóng SLV gần như hoàn toàn giống với công nghệ sử dụng cho ICBM”, ông Pompeo cho hay.

“Việc phóng SLV sẽ giúp phát triển chương trình tên lửa của Iran. Ngoài Mỹ, Anh, Pháp và Đức cũng đã tuyên bố đây là hành vi vi phạm nghị quyết 2231. Chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn Iran đe dọa an ninh quốc tế”.

img

Tên lửa Saeqeh của Iran được phóng trong một cuộc tập trận hồi năm 2010. Ảnh: Getty.

Phản ứng trước cáo buộc của Ngoại trưởng Mike Pompeo, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng khẳng định Tehran không hề vi phạm bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo An.

“Việc phóng SLV và thử tên lửa không hề vi phạm Nghị quyết số 2231”, ông Zarif viết trên mạng xã hội Twitter.

Được biết, Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ có nội dung ủng hộ Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) – hay còn được biết đến với cái tên Thỏa thuận Hạt nhân Iran. Nghị quyết 2231 đặt ra một quá trình thanh tra, giám sát và đồng thời chuẩn bị dỡ bỏ các lệnh cấm vận của LHQ lên Cộng hòa Hồi giáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem