Mỹ tố Nga cấp trực thăng chiến đấu cho Syria

Thứ tư, ngày 13/06/2012 13:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 11.6 cho biết, Washington nghi ngờ Nga cung cấp trực thăng chiến đấu cho Syria để phục vụ cho mục đích chống lại lực lượng biểu tình hòa bình.
Bình luận 0

“Chúng tôi quan ngại về thông tin mới nhận được rằng, có trực thăng tấn công xuất hiện trên đường vận chuyển từ Nga sang Syria. Động thái này sẽ làm tình hình xung đột leo thang tồi tệ”, hãng thông tấn chính thức RIA Novosti của Nga dẫn lời bà Clinton.

img
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Washington muốn Moscow dừng ngay việc cung cấp tất cả các loại vũ khí cho Syria.

“Chúng tôi phản đối Nga tiếp tục vận chuyển vũ khí tới Syria. Hết lần này đến lần khác họ nói chúng tôi không nên lo lắng vì mọi thứ họ vận chuyển đều không liên quan tới hành động của nội bộ chính phủ Syria. Thế nhưng, điều đó rõ ràng là không đúng”, bà Clinton nói thêm.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo diễn ra cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, cơ quan tình báo Mỹ chưa nhận được thông tin nào về loại trực thăng mà chính quyền Syria sử dụng chống lại người biểu tình.

Trước đó, hồi đầu tháng Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố, Nga sẽ không cung cấp vũ khí cho Syria nếu nó có khả năng được dùng để giải quyết xung đột trong nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem