Mỹ trao đổi với Trung Quốc nghi án bán xe cho Triều Tiên

Thứ ba, ngày 24/04/2012 15:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nhà Trắng hôm qua tuyên bố, Washington đã trao đổi thẳng thắn với Bắc Kinh về việc họ nghi ngờ, một công ty Trung Quốc đã cung cấp linh kiện xe 16 bánh chở tên lửa vốn được Triều Tiên trình diện trong cuộc diễu binh hoành tráng hôm 15.4.
Bình luận 0

“Chúng tôi đã trình bày các mối nghi ngờ với chính phủ Trung Quốc, như một phần trong các cuộc hội đàm sâu về vấn đề CHDCND Triều Tiên”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney thông báo.

img
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney

“Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế, trong đó có Trung Quốc, để thi hành các biện pháp trừng phạt chống lại chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Trước đó, hồi cuối tuần, hãng thông tấn Reuters dẫn lời quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ khẳng định, Công ty Hồ Bắc Tam Giang của Trung Quốc đã bán linh kiện xe 16 bánh chở tên lửa cho Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho rằng, việc mua bán này có thể chỉ vì các mục đích dân sự. Điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện Bắc Kinh không vi phạm các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem