Mỹ tố Trung Quốc giúp Triều Tiên sản xuất tên lửa

Thứ bảy, ngày 21/04/2012 11:39 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa lên tiếng khẳng định, ông “chắc chắn” rằng, Trung Quốc đã giúp CHDCND Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc.
Bình luận 0

“Tôi chắc chắn rằng, có sự giúp đỡ nào đó từ phía Trung Quốc. Thế nhưng, tôi không biết chính xác họ đã giúp những gì”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, khi được hỏi liệu Trung Quốc có hỗ trợ chương trình lửa Triều Tiên thông qua “trao đổi thương mại và công nghệ” hay không.

img
Chiếc xe 16 bánh chở tên lửa xuất hiện tại lễ diễu binh của Bình Nhưỡng hôm 15.4

Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra chỉ ít ngày sau khi CHDCND Triều Tiên vừa phóng thất bại “vệ tinh quan sát Trái Đất” hôm 13.4 vừa qua.

Trước đó, giới truyền thông Mỹ đưa tin, hôm 15.4, đúng dịp lễ diễu binh hoàng tráng kỷ niệm 100 ngày sinh ông Kim Nhật Thành, CHDCND Triều Tiên đã trình diện chiếc xe chở tên lửa bị nghi là sản phẩm công nghệ từ Trung Quốc.

Nhà phân tích Ted Parsons của tuần báo quốc phòng IHS Jane’s khẳng định: “Rõ ràng, chiếc xe 16 bánh chở tên lửa của CHDCND Triều Tiên dựa trên thiết kế của Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Trung Quốc”.

Ông Richard Fisher – một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Chiến lược cũng cho rằng, tới thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa thể tự sản xuất được chiếc xe 16 bánh hiện đại và tinh vi tới vậy.

Trong khi đó, Trung Quốc đã lên tiếng kiên quyết bác bỏ các cáo buộc nêu trên.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem