Mỹ- Trung bất đồng về việc trừng phạt Triều Tiên

Thứ năm, ngày 20/12/2012 06:29 AM (GMT+7)
Dân Việt - Quan điểm của Trung Quốc và Mỹ trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên bất đồng nghiêm trọng. Vì vậy, theo các nhà ngoại giao Liên hợp quốc (LHQ), có thể sẽ phải trì hoãn việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Bình luận 0
img
Vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng ngày 12.12 vừa qua.

Mỹ tìm cách tăng áp lực lên Bình Nhưỡng sau khi CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh nhân tạo, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Mỹ, Nhật và Hàn Quốc muốn tăng các hình thức trừng phạt đối với các thể chế tài chính của Bình Nhưỡng, tuy nhiên, Trung Quốc đã cảnh báo rằng, LHQ nên thận trọng với lệnh trừng phạt để tránh căng thẳng trên bấn đảo liên Triều.

Theo giới phân tích, cũng sẽ giống như trong quá khứ, lần này, Trung Quốc cũng sẽ phủ quyết những đề xuất trừng phạt Bình Nhưỡng mà phía Mỹ, Nhật, Hàn đệ trình lên LHQ. Trung Quốc sẽ chỉ đồng ý giữ một mức phạt “vừa phải” đối với Bình Nhưỡng, nhiều nguồn tin nhận định.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem