Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy lòng tin

Thứ tư, ngày 15/02/2012 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14.2, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến với Tổng thống Obama và cho rằng, thúc đẩy lòng tin giữa hai nước là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ song phương.
Bình luận 0

Tạo niềm tin để giải quyết bất đồng

Tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến đi này còn có Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, Thứ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải, Thứ trưởng Thương mại kiêm Đại điện thương mại quốc tế Cao Hổ Thành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia Trương Tiểu Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu chính sách của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thi Chi Hồng.

img
Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ ngày 13.2.

Phát biểu tại cuộc gặp một số cựu quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có các cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger và Madeleine Albright khi bắt đầu chuyến thăm Mỹ, ông Tập Cận Bình nói: "Chúng tôi hy vọng phía Mỹ có thể nhìn nhận Trung Quốc theo hướng khách quan và sáng suốt, đặc biệt thận trọng và hợp thức khi xử lý các vấn đề liên quan tới những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Chúng ta nên giải quyết những bất đồng và mâu thuẫn trong hợp tác thương mại, kinh tế song phương trên tinh thần tìm kiếm các lợi ích chung và hướng tới kết quả đôi bên cùng có lợi thông qua phương hướng tích cực và xây dựng".

Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới quan sát do phó Chủ tịch Trung Quốc được xem là người kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ở các vị trí cao nhất cả trong nhà nước, cũng như trong Đảng. Trong những ngày trước chuyến viếng thăm, báo giới và các nhà nghiên cứu chính trị xem xét kỹ lưỡng từng góc cạnh dù là nhỏ nhất, để không bỏ qua bất kì tuyên bố nào mà phó Chủ tịch Tập Cận Bình từng đưa ra về quan hệ Mỹ - Trung Quốc.

Trong phỏng vấn với Washington Post trước chuyến thăm, ông Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc và các nước châu Á khác phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, ông cũng chú ý đến các vấn đề chưa được giải quyết trong mối quan hệ giữa 2 nước.

Cụ thể, ông Tập Cận Bình đề cập đến những mâu thuẫn trong lĩnh vực thương mại kinh tế. Mỹ luôn yêu cầu Trung Quốc nâng cao tỉ giá đồng nhân dân tệ. Theo ông, Trung Quốc hy vọng Mỹ nhanh chóng thực hiện các bước phù hợp nhằm giảm mức hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc, tạo rào cản đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc đầu tư vào Mỹ.

Viên gạch mới

Chuyến thăm Mỹ lần này của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm chuyến thăm Trung Quốc của cựu Tổng thống Mỹ R.Nixon, chuyến thăm đã chính thức mở ra kênh đối thoại giữa Trung Quốc và Mỹ, mở ra cánh cửa cho phát triển quan hệ hai nước. Kể từ đó đến nay, quan hệ Trung-Mỹ ngày càng phát triển vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, cùng với sức mạnh tổng hợp Nhà nước của Trung Quốc ngày càng được tăng cường, sự hoài nghi về ý đồ chiến lược phát triển của Trung Quốc chưa từng giảm, sự tin tưởng về chiến lược giữa hai nước Trung-Mỹ cũng vì đó mà bị tác động.

Ông Tập Cận Bình hy vọng, diễn biến tình hình chính trị ở Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2013 sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương Mỹ - Trung trong thời gian tới.

Chuyên gia nổi tiếng về vấn đề Trung Quốc, Giám đốc dự án Trung Quốc của Viện Nghiên cứu cấp cao các vấn đề quốc tế Đại học John Hoskin (Mỹ), David Lamperton, cho rằng quan hệ Trung-Mỹ cần phải được tăng cường thông qua đối thoại và giao lưu, đồng thời cần phải tăng cường sự tin tưởng về chiến lược trong khi nhấn mạnh nhân tố kinh tế.

Ông Danny Russel - cố vấn của Tổng thống Obama, phụ trách các vấn đề châu Á nhấn mạnh: “Tại châu Á nói chung và nhất là ở Trung Quốc, các mối quan hệ có tầm quan trọng và các quan hệ ở cấp cao lại càng quan trọng hơn. Điều này giúp chúng tôi xây dựng các mối quan hệ tin tưởng và tránh những bất ngờ”.

Giới phân tích đánh giá, đây là chuyến đi “tìm hiểu” và “làm quen”, vậy nên người ta khó có thể chờ một kết quả nào quan trọng từ cuộc gặp chỉ kéo dài 3-4 ngày, mà kết quả đó phải dựa trên nỗ lực từ hai phía trong 10 năm tới. Có thể nói chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình sẽ là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho con đường 10 năm tới, giống với con đường mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đặt ra cách đây đúng 10 năm. Điểm khác duy nhất, Trung Quốc của 10 năm về trước là một nước đang phát triển, còn Trung Quốc giờ đây, chỉ đứng sau Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem