Mỹ tuyên bố rắn 'dằn mặt' Nga trước thềm đàm phán về Ukraine

Phương Đăng (theo Tass) Chủ nhật, ngày 09/01/2022 16:00 PM (GMT+7)
Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho Moscow được lên kế hoạch vào ngày 10/1 tại Geneva.
Bình luận 0

Những điều có thể thương lượng

Mỹ tuyên bố rắn 'dằn mặt' Nga trước thềm đàm phán về Ukraine - Ảnh 1.

Nga-Mỹ sẽ đàm phán về vấn đề Ukraine và các đảm bảo an ninh mà Moscow đề xuất vào 10/1. Ảnh IT

Ngay trước thềm cuộc đàm phán, hãng thông tấn Tass dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, nước này sẵn sàng thảo luận với Nga về việc không triển khai tên lửa của Mỹ ở Ukraine, tiến bộ trong lĩnh vực này là có thể xảy ra. Vị quan chức Mỹ đã chia sẻ quan điểm trong một cuộc phỏng vấn vắn tắt đặc biệt qua điện thoại dành cho các phóng viên trước cuộc đàm phán an ninh Nga-Mỹ sắp tới.

"Nga đã nói rằng họ cảm thấy bị đe dọa bởi viễn cảnh các hệ thống tên lửa được đặt ở Ukraine. Như Tổng thống Biden đã nói với Tổng thống Putin, Mỹ không có ý định làm điều đó. Vì vậy, đây là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi có thể tiếp cận", vị quan chức Mỹ nói và đặt câu hỏi rằng, liệu Nga có sẵn sàng đưa ra cam kết có đi có lại hay không.

"Nga cũng bày tỏ sự bận tâm đến việc đàm phán về tương lai của một số hệ thống tên lửa ở châu Âu, song song với Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà chính quyền tiền nhiệm của Mỹ đã rút khỏi. Chúng tôi cũng sẵn sàng thảo luận về khả năng này", ông khẳng định.

Đe dọa trừng phạt 

Theo Tass, người phát ngôn chính quyền Mỹ cũng cho biết, nếu gây hấn với Ukraine, Nga sẽ phải đối mặt với không chỉ các biện pháp trừng phạt kinh tế mà còn cả ngoại giao.

"Nếu Nga chọn con đường khác, chúng tôi đã sẵn sàng và hoàn toàn đồng hành với các đối tác và đồng minh của mình về việc cần thiết phải áp đặt các biện pháp nghiêm trọng đối với Nga, trừng phạt tài chính, kiểm soát xuất khẩu và nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp chủ chốt, tăng cường và củng cố các lực lượng trung gian đối với các nước đồng minh và tăng cường hỗ trợ an ninh cho Ukraine", vị quan chức này nói.

Theo đại diện của chính quyền Mỹ, "tất cả những lựa chọn này đều nằm trên bàn". 

"Và chúng tôi không giấu giếm gì họ. Nhưng chúng tôi cũng không cố công khai chi tiết chúng. Bởi vì quan điểm của chúng tôi là đối với hầu hết các cuộc đàm phán mang tính xây dựng là thực hiện điều đó sau những cánh cửa đóng kín", vị quan chức cho biết.

Đề xuất của Nga

Mỹ sẽ không bao giờ đồng ý với mọi đề xuất của Nga, vốn bao hàm những hạn chế đối với việc một số quốc gia nhất định gia nhập NATO hoặc hợp tác với liên minh, vị quan chức Mỹ nói.

"Có một số điều Nga nắm rõ là chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý", quan chức này cho biết.

Ngoài ra, Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Nga những hạn chế về quy mô và phạm vi các cuộc tập trận quân sự, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược. Tuy nhiên nước này sẽ không thảo luận về số lượng binh sĩ ở Đông Âu của họ trong các cuộc họp sắp tới.

 Trước đó, vào hôm thứ Bảy, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ John Kirby cũng viết trên Twitter rằng Mỹ không xem xét khả năng giảm quân số ở châu Âu hoặc thay đổi quan điểm về vấn đề này trước các cuộc đàm phán với Nga.

"Có thể tuyên bố dứt khoát rằng chúng tôi không cân nhắc việc cắt giảm quân số ở châu Âu hoặc thay đổi vị trí ở đó. Cũng không xem xét việc thay đổi quân số ở Baltics và Ba Lan", ông Kirby viết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem