Mỹ vẫn “nước đôi” với Iran

Thứ hai, ngày 09/08/2010 15:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn duy trì cách tiếp cận “nước đôi” với Tehran khi khẳng định, Washington “để ngỏ khả năng thỏa thuận” với Iran về chương trình hạt nhân của họ.
Bình luận 0

“Chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng thỏa thuận với Iran. Thế nhưng, Iran nên biết những việc họ phải thực hiện. Họ phải cam đoan với công đồng quốc tế bằng cả lời nói lẫn hành động về ý đồ của chương trình hạt nhân”.

“Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, bất kể thời gian bao lâu. Bởi lẽ, đây là giải pháp hữu hiệu nhất có thể buộc Tehran phải thay đổi hành vi ứng xử”, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu hôm 8-8.

Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại, Tehran đang sản xuất uranium cấp độ cao để phát triển vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Iran bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định, chương trình hạt nhân của họ chỉ đơn thuần phục vụ cho các mục đích hòa bình.

Chính quyền Barack Obama đã và đang áp dụng chính sách “nước đôi”, kết hợp các biện pháp trừng phạt kinh tế với các biện pháp ngoại giao, nhằm gia tăng sức ép, buộc giới lãnh đạo Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của họ.

Sau khi thuyết phục được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 1929 áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran hồi tháng Sáu vừa qua, chính quyền Obama đang vận động thêm các nước thực hiện trừng phạt đơn phương chống Tehran.

Theo Tân Hoa Xã
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem