Năm 2015, doanh nghiệp phải có vùng nguyên liệu riêng

Thứ tư, ngày 11/09/2013 11:49 AM (GMT+7)
Mặc dù hiện giờ chỉ mới xem là điều kiện ưu tiên nhưng đến giữa năm 2014 hoặc chậm nhất năm 2015, doanh nghiệp bắt buộc phải có lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu mới được cấp giấy phép xuất khẩu gạo.
Bình luận 0
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị công tác điều hành xuất khẩu gạo và triển khai thực hiện Quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo diễn ra tại TP.HCM ngày hôm qua (10.9). Hiện Bộ Công Thương đang gấp rút xây dựng tiêu chí và lộ trình thực hiện tiêu chuẩn này cho các doanh nghiệp và sẽ ban hành trong quý 2 năm 2014.

Nhà nước sẽ siết chặt điều kiện để doanh nghiệp được tham gia XK gạo.
Nhà nước sẽ siết chặt điều kiện để doanh nghiệp được tham gia XK gạo.

Trong Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo vừa được Bộ Công Thương phê duyệt, đã xác định rất rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2015 là kiện toàn, ổn định số lượng thương nhân, đảm bảo tối đa 150 đầu mối, gắn địa bàn hoạt động với các vùng sản xuất lúa hàng hóa lớn… “Đây là tiêu chí mới mà Chính phủ yêu cầu bổ sung vào Nghị định 109 về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho phù hợp với tình hình mới hiện nay. Chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ nặng nề nên cần có lộ trình cụ thể để thực hiện. Bên cạnh đó cũng sẽ có những ưu tiên hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện hợp tác, đặt hàng, liên kết với hộ nông dân trồng lúa, chứ không phải chỉ có chế tài” - ông Trần Tuấn Anh giải thích.

Hiện Bộ Công Thương đã cấp giấy phép xuất khẩu gạo thời hạn 5 năm cho 100 doanh nghiệp và đang xem xét cấp tiếp 50 giấy phép còn lại. Tuy nhiên, bộ cũng lưu ý là nếu doanh nghiệp có 2 năm liên tiếp không xuất khẩu được 10.000 tấn gạo/năm thì sẽ bị rút giấy phép xuất khẩu gạo.
Ngọc Minh (Ngọc Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem