Năm 2060, dân số Nhật Bản sẽ giảm 1/3

Thứ ba, ngày 31/01/2012 06:25 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản nhận định, dân số nước này sẽ giảm 1/3 vào năm 2060, đồng thời số công dân cao tuổi sẽ chiếm khoảng 40%, tạo áp lực lớn lên nền kinh tế đất nước mặt trời mọc.
Bình luận 0

Nếu phán đoán trên trở thành hiện thực, đến năm 2060, dân số của Nhật Bản sẽ chỉ còn 87 triệu người, ít hơn rất nhiều so với con số 128 triệu người như hiện tại.

img
Dân số Nhật Bản đang ngày càng bị già hóa

Cũng trong khoảng thời gian ấy, số người trên 65 tuổi sẽ cao gần gấp đôi hiện nay, tức là chiếm khoảng 40% dân số. Trong khi đó, lực lượng lao động tuổi đời từ 15-65 chiếm chưa đến 50%.

Tỷ lệ sinh giảm, tuổi thọ người dân ngày một tăng cao đã dẫn tới tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản. Đây là một vấn đề đã được phát hiện và quan ngại tại đất nước mặt trời mọc từ nhiều năm nay.

Dân số già sẽ tạo ra những gánh nặng đối với nền kinh tế quốc gia. Lực lượng lao động sẽ phải gồng mình để gánh vác hệ thống thuế và an ninh xã hội.

Ước tính, tuổi thọ trung bình của công dân Nhật Bản đến năm 2060 sẽ là 90,93 đối với nữ và 86,39 đối với nam. Theo số liệu năm 2010, tuổi thọ trung bình các cụ ông Nhật Bản là 79,64 và cụ bà là 84,19.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem