Nam diễn viên “Người đàn bà yếu đuối” hé lộ nỗi ám ảnh như nhiều nghệ sĩ "Bắc tiến"

An Khánh Thứ sáu, ngày 02/10/2020 17:00 PM (GMT+7)
Như nhiều diễn viên miền Nam ra Bắc đóng phim, nỗi ám ảnh lớn nhất của Trương Minh Quốc Thái khi đóng “Lửa ấm" là những cảnh quay giữa ngày mùa hè Hà Nội.
Bình luận 0

Sau thành công của nhiều vai diễn từ thời phim: Gió qua miền tối sáng, Người đàn bà yếu đuối, Hương phù sa... đến điện ảnh "Những người viết huyền thoại", mới đây Trương Minh Quốc Thái trở lại trong hình ảnh đội trưởng đội cứu hỏa phim "Lửa ấm".

Nam diễn viên “Người đàn bà yếu đuối” thừa nhận có chung một nỗi ám ảnh như nhiều nghệ sĩ miền Nam ra Bắc trước đó - Ảnh 1.

Quốc Thái là diễn viên miền Nam duy nhất trong đoàn phim.

Anh là diễn viên miền Nam duy nhất góp mặt trong phim bên cạnh các gương mặt diễn viên miền Bắc quen thuộc như NSND Lan Hương, Trọng Trinh, Thu Quỳnh, Thuý Hằng, Mạnh Quân... 

Như nhiều diễn viên miền Nam ra Bắc, nam diễn viên "Người đàn bà yếu đuối" cũng cho biết việc phải đi xa nửa năm cho vai diễn từng khiến anh đắn đo rất nhiều.

"Phải bỏ show ở Sài Gòn để ra đây 6 tháng với tôi cũng là chuyện nhỏ. Với tôi bây giờ, vật chất không quan trọng bằng gia đình và cảm giác vui khi làm nghề. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là vì ở miền Nam anh phải lo cho ba mẹ nên việc xa nhà thời gian dài là khó khăn phải vượt qua. 

Nam diễn viên “Người đàn bà yếu đuối” thừa nhận có chung một nỗi ám ảnh như nhiều nghệ sĩ miền Nam ra Bắc trước đó - Ảnh 2.

Chia sẻ về vai diễn, nam diễn viên sinh năm 1971 cho biết đây là một nhân vật được xây dựng rất đời, rất thực tế chứ không quá lý tưởng hóa.

"Tôi rất ấn tượng với kịch bản "Lửa ấm" và xác định đây là cơ hội hiếm hoi để mình thể hiện hình ảnh chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trên truyền hình. Điểm đặc biệt là nhân vật này không hề được lý tưởng hoá. Anh ấy đi chữa cháy cứu người nhưng thấy nhà mình cháy thì lại chẳng làm gì được. Đứng trước lằn ranh giữa hai người phụ nữ (một bên là người yêu cũ còn một bên là người vợ) anh ta cũng có những quyết định sai chứ không phải tất cả đều đúng", nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên “Người đàn bà yếu đuối” thừa nhận có chung một nỗi ám ảnh như nhiều nghệ sĩ miền Nam ra Bắc trước đó - Ảnh 3.

Theo Trương Minh Quốc Thái, điều gây khó cho anh là khi ra Bắc đóng phim anh phải học cách thích nghi với những khác biệt về văn hóa cũng như cách sử dụng từ ngữ để hòa nhập. Đặc biệt là để tạo ra cảm hứng ăn ý với bạn diễn mong đem lại bộ phim thú vị cho khán giả truyền hình.

Tuy nhiên, cũng như nhiều nghệ sĩ miền Nam ra Bắc trước đó, nam diễn viên "Người đàn bà yếu đuối" có một nỗi ám ảnh chính là quay phim trong những ngày mùa hè ở Hà Nội.

Trương Minh Quốc Thái nhớ lại có một cảnh phim thực hiện từ 10 giờ sáng tới 13 giờ trưa - đúng thời điểm nóng nhất trong một chiếc thùng xe tải không khác gì lò hấp nhiệt.

"Sau khi hoàn thành cảnh quay nhìn mặt mình phản chiếu trong tấm kính trắng bệch cắt không còn hạt máu tôi mới hoảng hốt vì biết mình đã bị thiếu oxy trầm trọng. Tuy vậy tôi nghĩ đó là cảnh phim xứng đáng vì tính hiện thực đậm nét", Quốc Thái chia sẻ.

Nam diễn viên “Người đàn bà yếu đuối” thừa nhận có chung một nỗi ám ảnh như nhiều nghệ sĩ miền Nam ra Bắc trước đó - Ảnh 4.

Tập 1 "Lửa ấm" đã lên sóng tối 1/10 trên kênh VTV1.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem