Nam sinh chuyên Văn giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí một cách ngoạn mục

Thảo Linh Thứ hai, ngày 25/04/2022 14:25 PM (GMT+7)
Học sinh lớp chuyên Văn Nguyễn Phúc Hưng đã giành giải Nhất môn Địa lí kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2022 một cách ngoạn mục. Bất ngờ hơn nữa, Hưng đang học lớp 11 nhưng dự thi ở khối 12.
Bình luận 0

Chuyên Văn nhưng giành giải Nhất môn Địa lí, thi vượt cấp

Nguyễn Phúc Hưng – nam sinh lớp 11 chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Bắc Kạn - là học sinh duy nhất của tỉnh Bắc Kạn xuất sắc đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022.

Đây là niềm vui không chỉ đối với riêng cá nhân Hưng và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, của các thầy cô giáo về một cậu học trò học giỏi, lễ phép.

 "Lúc thi xong em nghĩ chỉ được giải Khuyến khích hoặc Ba, đến khi cô giáo chủ nhiệm báo, em nghĩ là cô trêu. Em đọc thấy đúng số báo danh của em đạt giải Nhất thì em bất ngờ và vui lắm, em không tin em có thể làm được", Hưng chia sẻ cảm xúc với Dân Việt.

Nam sinh chuyên Văn giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí một cách ngoạn mục - Ảnh 1.

Nguyễn Phúc Hưng - nam sinh chuyên Văn giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí. Ảnh: NVCC

Nói về việc tại sao học chuyên Văn nhưng lại thi học sinh giỏi môn Địa, Hưng lý giải: "Từ năm lớp 9, em đã khá thích môn Địa lí, nhưng do lên cấp 2 thì em thi học sinh giỏi Văn nên không có cơ hội thử sức với Địa lí. Đến lúc thi vào chuyên ở cấp 3, khoá em học không có chuyên Địa lí, em chỉ thi được 1 nguyện vọng là Văn. Lên cấp 3, nghe cô giáo dạy Địa lí của em giảng rất hay và dễ hiểu, em đã quyết định ôn thi học sinh giỏi Địa lí".

Cô giáo mà Hưng nhắc đến, là người đã kèm cặp và giúp Hưng có được cảm hứng với môn học này là cô Nguyễn Thị Nụ. Hưng cũng không quên dành lời cảm ơn tới cô giáo đồng hành với em suốt chặng đường của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm qua.

Điều bất ngờ là tuy đang học lớp 11 chuyên Văn song Hưng đoạt giải vượt cấp khi em dự thi ở khối 12.

Văn và Địa lí đều là hai môn học yêu thích của Hưng. Có trong tay giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, Hưng "ẵm" suất tuyển thẳng vào một số trường, nam sinh vẫn đang quyết tâm ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học vào năm tới với dự định xét tuyển khối C.

"Theo em tìm hiểu thì có được tuyển vào một số trường, hiện tại em chưa "nhắm" được trường nào. Em khá thích ngành luật sư", Hưng nói.

Hưng thật thà chia sẻ, em là con nhà nông ở huyện Chợ Đồn. Bố mẹ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của em, thậm chí còn đưa ra nhiều lời khuyên và hướng nghiệp cho em.

Hoàn cảnh đi học xa nhà, ở kí túc xá của trường, phải tự lập lại được giải cao, thành tích mà nam sinh chuyên Văn đạt được là tấm gương để nhiều bạn bè học tập, noi theo.

Nam sinh chuyên Văn giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí một cách ngoạn mục - Ảnh 2.

Hưng nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn Bắc Kạn sau khi giành giải Nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: NTCC

Nói về mục tiêu sắp tới, Hưng cho biết, em sẽ vẫn tiếp tục ôn luyện để thi học sinh giỏi quốc gia vào năm sau.

"Em đang trong thời gian thi cuối kỳ nên khá bận, còn lúc rảnh thì xem điện thoại, thi thoảng đi bộ hay đạp xe", Hưng tự nhận xét mình không có sở thích gì đặc biệt.

Cậu học trò lễ phép, học giỏi

Thầy Lê Xuân Thứ, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Chuyên Bắc Kạn cho biết, kỳ thi học sinh giỏi năm 2021-2022, tỉnh Bắc Kạn có đạt 12 giải (5 giải Khuyến khích, 6 giải Ba và 1 giải Nhất), trong đó Trường THPT Chuyên Bắc Kạn đạt 11 giải (5 giải Khuyến khích, 5 giải Ba và 1 giải Nhất) còn Trường THPT Chợ Mới có 1 giải Ba.

Giải Nhất thuộc về em Nguyễn Phúc Hưng, học sinh lớp 11 chuyên Văn của trường. Kết quả thi học sinh giỏi của Hưng là điển hình của ý chí luôn học hỏi, có ý thức trong học tập.

Thầy Thứ nhận xét: "Em Hưng là một học sinh chăm, ngoan, lễ phép. Về học tập, em Hưng có học lực giỏi, rất có ý thức tự giác trong học tập. Các hoạt động khác em đều tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm.

Trong quá trình ôn luyện, em học tập đầy đủ các buổi ôn tập, có ý thức học tập tốt và nghiêm túc. Ngoài các buổi học trên lớp em, em còn dành nhiều thời gian tự học. Đặc biệt, Hưng luôn có ý chí vươn lên, tiếp thu những nhận xét của cô giáo để khắc phục hạn chế nên em đã có tiến bộ rất nhanh trong quá trình ôn tập cả về kiến thức và kỹ năng môn học, khả năng viết bài. Và kết quả thi học sinh giỏi quốc gia là do em đã vận dụng xuất sắc để dành giải cao nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem